Còn 11 tàu của Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 3

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tính đến 15 giờ ngày 4/9, có 11 tàu cá nằm ngoài vùng ảnh hưởng nhưng vẫn nằm trong vùng nguy hiểm (phía Bắc Vĩ tuyến 16,0; phía Đông Kinh tuyến 112,5) của bão số 3.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: TTXVN

Trong đó, có 1 tàu ở thành phố Quy Nhơn, 10 tàu còn lại đều thuộc thị xã Hoài Nhơn. Các tàu này đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng và đang trên đường di chuyển về nơi an toàn.

Bình Định đang khẩn trương hỗ trợ, theo dõi tàu BĐ 40293 TS về bờ vì gặp sự cố trên biển. Cụ thể, tàu BĐ 40293 TS có công suất 50CV (chiều dài 13,7m), trên tàu có 2 người, chủ tàu là ông Trần Hiếu ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định). Lúc 23 giờ ngày 3/9, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 63 hải lý về hướng Đông Bắc thì thuyền viên Trần Trung Thi (sinh năm 1991, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) bị dây cáp kéo lưới va trúng đầu làm bị thương. Thuyền trưởng đang điều khiển phương tiện đưa thuyền viên bị nạn vào bờ để cấp cứu. Dự kiến, đến 22 giờ ngày 4/9, tàu BĐ 40293 TS sẽ về đến cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo kết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 15 giờ ngày 4/9, toàn tỉnh Bình Định vẫn còn 1.154 tàu với 4.576 người đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, ngư trường giữa Hoàng Sa - Trường Sa hiện có 191 tàu/1.146 người; ngư trường Trường Sa có 297 tàu/1.782 người; ngư trường Hoàng Sa - Bắc Biển Đông có 14 tàu/84 người. Số tàu thuyền còn lại chủ yếu ở các ngư trường gần bờ từ Hải Phòng - Kiên Giang. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 5.085 tàu, thuyền/36.097 người đang hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.