Colombia tịch thu gần 1,7 tấn cần sa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 9/6, nhà chức trách Colombia đã phát hiện và tịch thu gần 1,7 tấn cần sa được vận chuyển trên một con tàu tại bến cảng Leguizamo, thuộc bang Putumayo, giáp biên giới giữa nước này với Ecuador.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Colombia gác bên số ma túy thu giữ tại Buenaventura. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Số ma túy trên được Lực lượng Hải quân Colombia phát hiện trong quá trình kiểm tra một con tàu trên sông Putumayo. Số hàng cấm theo phán đoán sẽ được vận chuyển tới Brazil.

Chúng được cất giấu tinh vi trong một ống hình trụ dài 14 m và được gắn vào hông bên phải của con tàu. Ngoài ra, cảnh sát Colombia cũng bắt giữ 4 đối tượng liên quan cùng một khẩu súng và đạn dược.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, giới chức Colombia từng thu giữ 700 kg ma túy được vận chuyển theo hình thức tương tự.

Colombia là một trong những quốc gia sản xuất cocain lớn nhất thế giới. Hoạt động sản xuất ma túy ở Colombia phát triển nhất vào năm 2000, sau đó giảm mạnh trong 10 năm sau đó do chính phủ tăng cường truy quét tội phạm.

Theo số liệu thống kê, trong vòng 8 năm qua, các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Colombia đã tịch thu số lượng ma túy chưa từng có với 2.000 tấn cocain tinh khiết, 342 tấn nhựa cần sa, 5.500 tấn lá coca, hơn 2.300 tấn cần sa và hơn 3.500 kg heroin.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.