Colombia thu giữ 1,5 tấn cocaine 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 11/1, Hải quân Colombia thông báo đã thu giữ hơn 1,5 tấn cocaine trên một tàu biển neo đậu tại khu vực cách cảng Cartagena de Indias phía Bắc nước này 9 hải lý.
Chú thích ảnh
Hải quân Colombia trưng bày số cocaine thu giữ tại Turbo, khu vực Uraba, Colombia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ thu giữ này được thực hiện sau khi các thủy thủ của tàu trên báo cho nhà chức trách về sự xuất hiện của một số đối tượng khả nghi đang tìm cách lẩn trốn trong các container chở hàng. Sau đó, các đơn vị bảo vệ bờ biển tại Cartagena đã lai dắt con tàu về bến cảng và phát hiện tổng cộng 1.539 gói chứa cocaine với trọng lượng xấp xỉ 1 kg/gói được cất giấu trong các container khác nhau. Theo Hải quân Colombia, điểm đến cuối cùng của số ma túy trên được xác định là Maroc.

Trước đó, ngày 30/12, Chính phủ Colombia thông báo trong năm ngoái, giới chức nước này đã thu giữ hơn 498 tấn cocaine tăng 17% so với năm 2019. Ngoài ra, các lực lượng chống ma túy của quốc gia Nam Mỹ này cũng đã thu giữ tổng cộng 545 tấn lá coca và 515 tấn cần sa, phá hủy 5.447 cơ sở sản xuất trái phép chất ma túy.

Colombia là nơi sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, với sản lượng khoảng 951 tấn/năm. Diện tích trồng cây coca - thành phần chính của loại ma túy trên tại quốc gia này lên tới khoảng từ 160.000 đến 200.000 ha.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.