Colombia: Tái phát hiện loài nhím đốm đặc hữu sau 126 năm

Ngày 8/2 (giờ địa phương), các nhà khoa học thuộc Viện Humboldt của Colombia cho biết vừa phát hiện một loài nhím đốm đặc hữu của nước này có tên khoa học “Coendou vossi” kể từ lần cuối cùng loài này xuất hiện cách đây 126 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Humboldt tiến hành công trình nghiên cứu về loài nhím đốm ở Colombia từ năm 2018, đặc biệt là loài “Coendou quichua”, sinh sống nhiều ở Ecuador, Panama và Colombia.

Chuyên gia Héctor Ramirez và Elkin Noguera thuộc nhóm nghiên cứu cho biết họ bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa loài này và một số quần thể nhím sống ở khu rừng khô cằn của vùng Caribe và thung lũng liên dãy Andes của sông Magdalena ở Colombia. Vì lý do này, các nhà nghiên cứu đã xem xét các mẫu vật khác nhau của “Coedou quinchua” có trong các bộ sưu tập ở các bảo tàng ở Mỹ, Anh và Thụy Điển cũng như các tổ chức khác của Colombia để tiến hành xét nghiệm ADN và phân tích hình thái, sinh học.

Điều này cho phép các nhà khoa học xác định rằng các cá thể nhím đốm của Colombia thực sự khác biệt với “Coendou quichua”, sinh sống trên dãy Andes thuộc Ecuador. Theo các nhà khoa học, sau khi xem xét các loài nhím “anh chị em” được ghi nhận ở Brazil, Peru và Panama, họ phát hiện ra loài mới này không xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào trong số những quốc gia nói trên và khẳng định đây là loài đặc hữu của Colombia.

Nhím đốm nhỏ “Coendou vossi” của Colombia nhỏ hơn so với nhím “Coendou quichua”, nhưng có đuôi dài hơn. Các loài nhím khác được xác nhận có ở Colombia gồm “Coendou longicaudatus” (nhím đuôi dài), “Coendou pruinosus” (nhím mặt hồng), “Coendou rothschildi” (nhím Panama) và “Coendou ichillus” (nhím tí hon).

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.