Colombia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine của AstraZeneca

Ngày 23/2, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Colombia (INVIMA) cho biết đã phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh).
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. Ảnh: PAP/TTXVN

Người đứng đầu INVIMA Julio Aldana đã đưa ra thông báo trên trong chương trình truyền hình có sự tham gia của Tổng thống Ivan Duque.

Colombia đã đạt được các thỏa thuận cung ứng vaccine ngừa COVID-19 với một loạt hãng dược phẩm trên thế giới và thông qua cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. Hiện quốc gia Nam Mỹ này đang chờ tiếp nhận hơn 61,5 triệu liều vaccine để tiến hành tiêm chủng cho khoảng 32,5 triệu người. Trong số đó có 10 triệu liều vaccine của AstraZeneca, đủ tiêm cho 5 triệu người.

Ngày 17/2 vừa qua, Colombia đã khởi động chương trình tiêm chủng đại trà phòng ngừa bệnh COVID-19, với đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế làm việc tại các khu điều trị tích cực (ICU) trong bệnh viện và người trên 80 tuổi.

* Ngày 23/2, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã bày tỏ quan ngại về sự chậm trễ của cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.  

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Ngoại trưởng Ebrard cho biết nước này đã ký hợp đồng mua 51,5 triệu liều vaccine nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao. Trước đó, người đứng đầu ngành ngoại giao của Mexico đã nêu trước LHQ về tính cấp thiết của việc phân phối vaccine một cách công bằng và nhanh chóng.

Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 với gần 2,1 triệu ca mắc, trong đó có trên 180.000 ca tử vong. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và nhiều quan chức cấp cao cũng đã mắc COVID-19.

Phan An - Việt Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.