Colombia: ELN bác bỏ việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ

Ngày 3/1, nhóm vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia Colombia (ELN) tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo cuối tuần qua mới chỉ là đề xuất sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình và chưa có hiệu lực. 
Chú thích ảnh
Các thành viên phái đoàn Chính phủ Colombia (phải) và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN - trái) tại cuộc họp báo sau vòng đàm phán hòa bình ở Caracas, Venezuela, ngày 21/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên website của nhóm, ELN khẳng định lực lượng này chưa thảo luận bất kỳ đề xuất ngừng bắn song phương nào với chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro, do đó hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc ngừng bắn giữa hai bên. Theo ELN, trong cuộc gặp diễn ra vào tháng 12/2022 tại Caracas chỉ đề cập tới việc thiết lập đàm phán và chương trình nghị sự của đàm phán. Cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra ở Mexico cũng sẽ đề cập tới chương trình nghị sự của đàm phán.

ELN nêu rõ nếu chương trình nghị sự được hoàn tất, nhóm này sẽ thảo luận đề xuất ngừng bắn song phương. Hiện Văn phòng của Tổng thống Petro chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố trên.

Trước thềm Năm mới 2023, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương trong vòng 6 tháng với ít nhất 5 nhóm vũ trang bất hợp pháp, trong đó có ELN, tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tháng trước, ELN thông báo đơn phương ngừng bắn trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và đón Năm mới 2023 tại Colombia. ELN mới nối lại tiến trình đối thoại với chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro sau 4 năm gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Ivan Duque. 

ELN là một trong hai nhóm vũ trang lâu đời nhất tại Colombia. Hiện nay nhóm này chỉ còn khoảng 2.400 tay súng nhưng vẫn hoạt động và có ảnh hưởng tại các vùng nông thôn rừng núi của quốc gia Nam Mỹ này. Hồi năm 2016, một nhóm khác là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để giải giáp và sau đó đã trở thành một đảng chính trị.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.