Colombia đình chỉ đối thoại với nhóm vũ trang ELN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 18/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã bị đình chỉ kể từ ngày 17/1 do làn sóng bạo lực ở phía Đông Bắc đất nước khiến nhiều người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh vòng đàm phán hòa bình thứ 5 giữa Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ở Mexico City ngày 17/12/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ hai Chính phủ Colombia đình chỉ đàm phán hòa bình với ELN kể từ tháng 11/2022. Tháng 9/2024, Chính phủ Colombia tuyên bố đình chỉ các cuộc hòa đàm với ELN sau khi nhóm này tấn công bằng chất nổ khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cao ủy Hòa bình Colombia Otty Patiño tuyên bố rằng chính phủ sẽ sẵn sàng nối lại đàm phán với ELN “miễn là họ có thái độ thay đổi” với “những biểu hiện rõ rệt”.

Kể từ khi nhậm chức năm 2022, Tổng thống Gustavo Petro đã tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với ELN và các nhóm đối lập tách ra từ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) như Estado Mayor Central (EMC) và Segunda Marquetalia.

Cuba là một trong những quốc gia bảo trợ tiến trình hòa bình. Trong vòng đàm phán hồi giữa năm 2023 tại Cuba, Chính phủ Colombia và ELN đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương trên toàn quốc và tạm thời kéo dài 180 ngày, bắt đầu từ ngày 3/8/2023.

Thỏa thuận này sau đó đã được gia hạn và là bước đi cụ thể nhất cho đến nay nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Colombia, là tiền đề để chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.