Colombia bắt giữ hơn 2 tấn cần sa

Với sự hợp tác của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ, cảnh sát Colombia ngày 4/5 đã tịch thu hơn 2,3 tấn cần sa đang trên đường được đưa ra cảng để vận chuyển tới quốc gia Bắc Mỹ.

Với sự hợp tác của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ, cảnh sát Colombia ngày 4/5 đã tịch thu hơn 2,3 tấn cần sa đang trên đường được đưa ra cảng để vận chuyển tới quốc gia Bắc Mỹ.

Số ma túy trên được giấu trong 150 hộp chanh leo trong tổng số 600 hộp được vận chuyển trên một chiếc xe tải trên đường tới cảng biển ở tỉnh La Guajira, bên bờ biển Caribe ở miền bắc Colombia.

Loại cần sa bị thu giữ được biết đến với cái tên “cripy”, là loại biến đổi gen, có khả năng kéo dài thời gian gây hưng phấn cho người sử dụng, vì vậy giá thành trên thị trường cũng cao hơn so với cần sa truyền thống.

Cùng ngày, các nhà chức trách Colombia cũng tịch thu 110 kg cocaine tại tỉnh Nariño, ở tây nam nước này, được giấu trong một lô hàng phomai trên một chiếc xe tải mà theo dự kiến được xuất sang nước láng giềng Ecuador.

Cảnh sát đã bắt giữ những người lái hai chiếc xe trên.

Không chỉ sản xuất cần sa, Colombia cùng với Peru là hai nước đứng đầu thế giới trong sản xuất cocaine. Theo số liệu của Liên hợp quốc, riêng năm 2012 sản lượng cocaine của Colombia lên tới 309 tấn.

Giải quyết vấn đề buôn lậu ma túy là một trong những điểm trong chương trình hòa đàm tại La Habana (Cuba) giữa chính phủ và nhóm du kích cánh tả Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 5 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.