Coca-Cola và Pepsi giảm hóa chất gây ung thư

Hai “ông lớn” trong ngành sản xuất nước ngọt là Coca-Cola và Pepsi đang thay đổi công thức cho các loại đồ uống của họ để tránh phải dán nhãn cảnh báo ung thư trên lon theo luật của bang California (Mỹ).

Hai “ông lớn” trong ngành sản xuất nước ngọt là Coca-Cola và Pepsi đang thay đổi công thức cho các loại đồ uống của họ để tránh phải dán nhãn cảnh báo ung thư trên lon theo luật của bang California (Mỹ).

Coca-Cola và Pepsi giảm hóa chất gây ung thư ảnh 1

Sản phẩm của Coca-Cola và Pepsi. Ảnh: Internet


Công thức mới cho loại nước ngọt này sẽ có ít chất tạo màu 4-methylimidazole hơn công thức trước trước kia. Hóa chất này vừa bị bang California liệt vào danh sách các chất gây ung thư. Coca-Cola và Pepsi cho biết họ sẽ áp dụng công thức mới này trên toàn nước Mỹ để sản xuất hàng loạt hiệu quả hơn.

Đại diện hãng Coca-Cola, bà Diana Garza-Ciarlante, cho biết, Coca-Cola thay đổi công thức không phải vì sợ đồ uống có mối nguy nào đối với sức khỏe con người, mà là vì không muốn sản phẩm bị dán nhãn cảnh báo ung thư theo yêu cầu của chính quyền.

Theo một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mới đây, hóa chất 4-methylimidazole có mối liên hệ với bệnh ung thư ở chuột nhưng chưa có bằng chứng cho thấy nguy hại với sức khỏe con người. Hồi tháng 1, Trung tâm khoa học vì lợi ích cộng đồng, một tổ chức vì người tiêu dùng, đã đề nghị Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) cấm dùng loại chất tạo màu này trong đồ uống có ga.

FDA đang xem xét đề nghị này. Tuy nhiên, FDA cũng cho rằng một người phải uống 1.000 lon Coca-Cola hoặc Pepsi thì mới đưa vào cơ thể một lượng hóa chất 4-methylimidazole bằng với lượng được đưa vào chuột trong thí nghiệm.

Hãng Coca-Cola và Pepsi đang chiếm gần 90% thị trường đồ uống có ga ở Mỹ.


Minh Đức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.