Coca-Cola mở nhà máy ở Myanmar

Sau hơn 60 năm, tập đoàn Coca-Cola đã mở nhà máy đầu tiên tại Myanmar, như vậy chỉ còn hai nước trên thế giới mà Coca-Cola không có mặt là Cuba và Triều Tiên.
Sau hơn 60 năm, tập đoàn Coca-Cola đã mở nhà máy đầu tiên tại Myanmar, đồng thời cam kết đầu tư 200 triệu USD và tạo hàng nghìn việc làm. Với quyết định này, chỉ còn hai nước trên thế giới mà Coca-Cola không có mặt là Cuba và Triều Tiên.
Coca-Cola mở nhà máy ở Myanmar ảnh 1

Một công nhân làm việc trong nhà máy của Coca-Cola tại Hmawbi, Myanmar. Ảnh: Internet.

Tại buổi lễ khánh thành nhà máy ở ngoại ô Yangon, Coca-Cola thông báo sẽ tạo khoảng 2.500 việc làm ở Myanmar trong thời gian 5 năm tới. Coca-Cola hiện là hãng sản xuất đồ uống lớn nhất thế giới và là một trong những tập đoàn đầu tiên của Mỹ đổ vốn đầu tư vào Myanmar sau khi Washington quyết định dỡ bỏ cấm vận đối với nước này.Coca-Cola đã rời Cuba sau cuộc cách mạng ở nước này và cũng chưa bao giờ hoạt động ở Triều Tiên.

Theo BBC

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.