Cố vấn Trung Quốc thừa nhận nước này rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%

Tác động tiêu cực từ bùng phát dịch COVID-19 trong vài tháng qua khiến việc đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay theo mục tiêu đề ra là cả một thách thức.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 31/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là quan điểm được ông Wang Yiming, cố vấn cho ủy ban chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đưa ra. Theo đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm, nhưng việc đạt mục tiêu GDP tăng 5,5% trong năm nay vẫn gặp “nhiều khó khăn”.

Ông Wang cũng chia sẻ quan điểm nhà điều hành có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng việc phát hành trái phiếu quốc gia đặc biệt, không bị tính vào dạng thâm hụt tài chính, nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Vị cố vấn chuyên về tạo lập chính sách tiền tệ này nhìn nhận suy giảm về cầu tài chính là điểm nghẽn then chốt mà Trung Quốc cần xử lý.

“Chính sách tiền tệ hiện tập trung vào ổn định thanh khoản. Các công cụ chính sách giờ đây mang tính cấu trúc nhiều hơn, giúp chuyển tín hiệu tới thị trường về môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng, duy trì ổn định tài chính cao nhất ở mức có thể”, ông Wang nói.

Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,5% trong năm 2022. Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng để đạt được các mục tiêu kinh tế năm 2022, nước này sẽ phải theo đuổi “các chính sách vĩ mô thận trọng và hiệu quả" kết hợp với chính sách tiền tệ "linh hoạt và phù hợp".

Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây đã tái khẳng định cam kết hoàn thành mục tiêu tăng trưởng này bất chấp những tác động tiêu cực từ chính sách “không Covid” (zero-Covid) đối với hoạt động sản xuất, giao thương kinh tế.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ngày 22/6, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu cần tăng cường điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, vận dụng các biện pháp hiệu quả để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cho cả năm 2022, giảm thiểu tối đa tác động của COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.