Cố vấn quân sự Mỹ bắt đầu làm nhiệm vụ tại Iraq

Lầu Năm Góc cho biết các nhóm đầu tiên trong số 300 cố vấn quân sự của Mỹ đã bắt đầu nhiệm vụ tại Baghdad.

Ngày 24/6, Lầu Năm Góc cho biết các nhóm đầu tiên trong số 300 cố vấn quân sự của Mỹ đã bắt đầu nhiệm vụ tại Baghdad nhằm hỗ trợ quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Cố vấn quân sự Mỹ bắt đầu làm nhiệm vụ tại Iraq ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) ngày 24/6 đã hội đàm với ông Massud Barzani, lãnh đạo Khu tự trị người Kurd tại Iraq, để thảo luận về giải pháp tháo gỡ khủng hoảng. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với các phóng viên, Đô đốc John Kirby cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu việc triển khai các nhóm đánh giá sơ bộ” và 2 nhóm khoảng 40 lính “đã bắt đầu nhiệm vụ mới”. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của các đội này là đánh giá thực trạng của quân đội Iraq và không tiến hành các vụ tấn công vào phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Đô đốc Kirby cho biết thêm: “Các đội sẽ đánh giá về khả năng hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng an ninh Iraq…và xác định cách thức hữu hiệu nhất để đưa các cố vấn tiếp theo vào”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/6, các quan chức và nhân chứng cho biết các vụ không kích tại Iraq đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác, trong số đó có dân thường.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.