Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhận định thời điểm Ukraine có thể phản công Nga

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Ukraine có thể nhận được viện trợ từ Mỹ nhưng sẽ phải chờ đến năm 2025 mới có thể triển khai một cuộc phản công nhằm vào Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Lễ hội cuối tuần của Thời báo Tài chính (Financial Times) tổ chức ở Washington ngày 4/5, cố vấn Sullivan đã đưa ra những đánh giá về cuộc chiến Ukraine.

Theo ông Sullivan, Ukraine vẫn có thể giữ phòng tuyến và chống chọi trước các cuộc tấn công của Nga cho hết năm 2024 với sự trợ giúp của Mỹ. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết ông vẫn thấy trước được ưu thế của Nga trong tương lai gần vì phải mất một thời gian viện trợ Mỹ mới tới được Ukraine.

Cố vấn Sullivan nhấn mạnh một cuộc phản công mà Ukraine có thể thực hiện để giành lại lãnh thổ từ Nga sẽ chỉ diễn ra vào năm 2025.

Nhận xét của ông Sullivan về cuộc chiến được đưa ra vào thời điểm khá bấp bênh đối với lực lượng Ukraine. Trong khi quốc gia này phải đối phó với những lời kêu gọi liên tục từ đảng Cộng hòa về việc Mỹ ngừng viện trợ, Kiev còn đang phải chống đỡ trước một đội quân Nga đang được tiếp thêm sinh lực.

Trong phiên điều trần trước Uỷ ban Quân vụ Hạ viện ngày 10/4, Tướng quân đội Mỹ Christopher Cavoli cho biết: “Quân đội Nga hiện nay thực sự đã lớn hơn, gấp 15% so với thời điểm trước xung đột. Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ukraine có thể thua”.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua khoản viện trợ hơn 61 tỷ USD cho Ukraine sau khi dự luật bị trì hoãn trong nhiều tháng do sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, viện trợ cần thời gian mới tới Ukraine và Nga có thể tận dụng khoảng thời gian này để tăng cường các cuộc tấn công, khiến tình hình Ukraine gặp bất lợi.

Bảo Hà/Báo Tin tức (FT)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.