Cố vấn an ninh phủ nhận tin Tổng thống Trump muốn gặp ông Putin trước bầu cử

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, tuyên bố của cố vấn O'Brien trong chương trình "Meet the Press" phát sóng trên kênh NBC ngày 16/8 đã phủ nhận tin đồn rằng Tổng thống Trump muốn gặp riêng người đồng cấp Putin trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới.

Trước đó, dẫn các nguồn tin biết rõ vấn đề, NCB News đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ muốn gặp Tổng thống Putin và thông báo về tiến trình một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân sẽ là mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này.

Một phương án mà chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc là hai nhà lãnh đạo sẽ nhất trí về bản kế hoạch sớm mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) dự kiến hết hạn vào tháng 2/2021.

Cũng theo các nguồn tin, giới chức chính quyền đang xem xét các địa điểm và thời gian gặp mặt của hai nhà lãnh đạo, bao gồm khoảng thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tại New York. “Ông ấy muốn thể hiện năng lực đàm phán của mình", một nguồn tin ám chỉ Tổng thống Trump.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump hy vọng sẽ gặp một vài nhà lãnh đạo thế giới trong những tuần trước bầu cử. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong ngày 17/8, đặc phái viên của Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea dự kiến gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov để thảo luận về hiệp ước New START. 

Hiệp ước New START hiện là thỏa thuận song phương duy nhất giới hạn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán ba bên về một văn bản thay thế cho New START. Trung Quốc liên tục từ chối và nêu điều kiện về vấn đề này, theo đó Washington phải sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống ngang bằng với mức của Bắc Kinh.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.