Cố vấn An ninh Mỹ đề cử hé lộ thông tin về cuộc gặp Trump - Putin

Ngày 12/1, Cố vấn An ninh Quốc gia đề cử Mike Waltz đã tiết lộ về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Trump và Tổng thống Nga Putin.
Chú thích ảnh
Nghị sĩ Michael Waltz tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (Mỹ) ở Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 17/7/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với ABC News, khi được hỏi khi nào cuộc họp dự kiến ​​có thể diễn ra, ông Mike Waltz đã nói: "Vâng, công tác chuẩn bị đang được tiến hành".

Trong tuần này, ông Keith Kellogg - Đặc phái viên về Ukraine của ông Trump, cho biết, để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Nga và Mỹ cần phải có sự giao tiếp, đối thoại. "Sai lầm lớn nhất mà Tổng thống Biden mắc phải là việc ông ấy không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào với ông Putin", ông Kellogg nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ngày 10/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Tổng thống Nga sẵn sàng gặp Trump sau khi nhậm chức. Ông Peskov nói thêm rằng phía Nga hoan nghênh "sự sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại" của ông Trump.

Trước đó, chính Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã tiết lộ về khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc họp báo, ông Trump cho biết Tổng thống Putin muốn gặp và nhóm chuyển giao quyền lực của ông đang trong quá trình sắp xếp và hình thức của cuộc gặp sẽ được xác định. Ông nói rằng: "Tổng thống Putin muốn gặp. Ông ấy đã nói điều đó ngay cả trước công chúng. Và chúng ta phải kết thúc cuộc chiến đó, đó là một mớ hỗn độn đẫm máu", ông Trump nói, ám chỉ đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Ông cũng tuyên bố sẽ đưa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đến bàn đàm phán.

Trước phát biểu của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày 9/1 cho biết nhà lãnh đạo Nga Putin hoan nghênh mong muốn của Tổng thống đắc cử Trump về việc liên lạc trao đổi. Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận vẫn chưa có lời mời chính thức nào liên quan đến điều này. Người phát ngôn Điện Kremlin bổ sung rằng sẽ hợp lý hơn vào thời điểm sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Theo Sputnik, Tổng thống Putin và ông Trump đã có cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào tháng 7/2018. Hai người cũng đã gặp nhau ít nhất 4 lần khác bên lề các địa điểm quốc tế và đã trao đổi riêng với nhau trên 16 lần. Tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Joe Biden, chỉ có một cuộc họp với Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2021 tại Geneva.

Ngày 7/1, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông có thể hiểu mối lo ngại của Nga về việc NATO "ngay trước cửa nhà họ" tại Ukraine, và chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì đã phớt lờ mối lo ngại từ lâu của Moskva. Một trong những yêu cầu để chấm dứt cuộc chiến hiện nay của phía Nga là biến Ukraine thành một quốc gia trung lập - đó là điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết hỗ trợ trên 175 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm hơn 60 tỷ USD giúp đỡ về an ninh. Hiện chưa rõ liệu dòng vốn cứu trợ cho Ukraine có tiếp tục chảy trong nhiệm kỳ mới của ông Trump hay không.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Sputnilk, Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.