Có thể nâng tầm chính thức cuộc gặp giải quyết khủng hoảng Ukraine

Các cuộc họp tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine sẽ mang tính chất chính thức, với người đại diện có thẩm quyền của lãnh đạo Ukraine.
Các cuộc họp tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine sẽ mang tính chất chính thức, với người đại diện có thẩm quyền của lãnh đạo Ukraine. Đó là thông tin từ "Phó Thủ tướng thứ nhất" của CHND tự xưng Donetsk (DNR) Andrey Purgin sau cuộc gặp tại Minsk (Belarus) ngày 1/9.
Có thể nâng tầm chính thức cuộc gặp giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Binh sĩ thuộc lực lượng tuần tra biên giới tại thành phố Mariupol, đông nam Ukraine, ngày 1/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo ông Purgin, trong cuộc họp tại Minsk, các đại diện của Ukraine, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine là DNR và CH Nhân dân tự xưng Lugansk (LNR) đã đi đến thỏa thuận là tới đây đại diện cho phía Ukraine tham dự đàm phán sẽ là cựu Tổng thống Leonid Kuchma và một cá nhân có thẩm quyền và đang giữ chức vụ trong ban lãnh đạo đất nước. Nói cách khác, các cuộc đàm phán về tình hình miền Đông Ukraine sẽ được nâng lên cấp chính thức.Về kết quả cuộc gặp tại Minsk ngày 1/9, ông Purgin nhấn mạnh mặc dù chưa đạt được các thỏa thuận mong muốn, nhưng đã có những điểm kết nối được quan điểm của các bên với nhau, như sự tham gia tích cực hơn của OSCE và Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) để ngăn chặn thương vong của dân thường, trao đổi toàn bộ tù binh. Ông Purgin hy vọng tại cuộc gặp lần tới, dự kiến diễn ra vào ngày 5/9, các bên sẽ tiến tới được những thỏa thuận cụ thể hơn về trao đổi tù binh và tạo điều kiện để ngừng bắn.DNR và LNR tuyên bố sẵn sàng đảm bảo sự thống nhất về chính trị, kinh tế và văn hóa của Ukraine nhưng đổi lại họ phải có được quy chế đặc biệt đối với hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk, quân đội Ukraine phải chấm dứt chiến dịch quân sự, tiến hành bầu cử tự do, đảm bảo quy chế đặc biệt cho tiếng Nga trên lãnh thổ DNR và LNR, ân xá vô điều kiện cho lực lượng dân quân và hợp pháp các tổ chức quân sự cũng như quyền được có cơ quan kiểm sát và tòa án riêng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.