Có thể khởi kiện chủ nhà cho thuê nhà 1 năm nhưng 3 tháng đã tăng giá?

Ký hợp đồng thuê nhà 1 năm, nhưng 3 tháng sau căn nhà đó đổi chủ mới và tăng tiền nhà. Liệu người thuê nhà có thể khởi kiện trong trường hợp này không?

Chị Lan thuê nhà của anh Chiến từ ngày 1/1/2016 thời hạn 1 năm, hai bên có hợp đồng thuê nhà có công chứng. Chị Lan đặt cọc 1 tháng tiền thuê nhà. Được sự đồng ý của anh Chiến, chị Lan lát sân bằng gạch và lắp cửa mới chi phí hết 10 triệu. 3 tháng sau, chị Lan nhận được thông tin là anh Chiến bán nhà cho ông Thành, hoàn tất thủ tục mua bán, ông Thành thông báo sẽ tăng tiền thuê nhà đối với chị Lan, nếu chị Lan không đồng ý thì có thể chấm dứt hợp đồng. Chị Lan cho rằng bản thân được quyền ở lại đây đến khi hết hợp đồng với mức tiền thuê đã ký với anh Chiến, và ông Thành không có quyền tăng giá tiền thuê nhà.

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, Ông Thành tăng tiền thuê nhà là đúng hay sai? Chị Lan phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Trả lời:

Theo Luật Nhà ở 2014:

Điều 127 Luật Nhà ở 2014 quy định về Mua bán nhà ở đang cho thuê:

“1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn”.

Trường hợp này chị Lan đã nhận được thông báo từ anh Chiến, chị Lan không có ý định chuyển đi, tức là chị Lan đồng ý thuê tiếp căn nhà cho đến hết hợp đồng, như vậy, cả chị Lan và anh Chiến đều thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tranh chấp xảy ra giữa chị Lan và ông Thành là khi ông Thành thông báo tăng tiền thuê nhà.

Khoản 2 Điều 133 Luật Nhà ở quy định về quyền tiếp tục thuê nhà ở: “Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”

Ông Thành là người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở từ anh Chiến, do vậy, ông Thành buộc phải kế thừa những nghĩa vụ mà anh Chiến đã ký hợp đồng cho thuê trước đó với chị Lan, nghĩa là chị Lan sẽ được tiếp tục thuê nhà đến hết hạn hợp đồng với giá thuê đã ký với anh Chiến. Đây là một quyền đặc biệt đối với người đi thuê trường hợp hay đổi chủ cho thuê nhà. Như vậy, việc ông Thành thông báo tăng tiền thuê nhà là trái với quy định của pháp luật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chị Lan có thể giải quyết bằng con đường đối thoại với ông Thành. Nếu ông Thành vẫn khăng khăng giữ quan điểm tăng tiền thuê nhà thì chị Lan có quyền khởi kiện vụ án dân sự với lý do ông Thành không thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà.

PV/Baotintuc.vn

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).