Có thể còn thi thể mắc kẹt trong tàu chiến bị chìm tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, lực lượng đang thực hiện chiến dịch cứu hộ, cứu nạn tàu hộ tống HTMS Sukhothai của Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) bị đắm từ đêm 18/12 trên Vịnh Thái Lan tin rằng có thể vẫn còn thi thể thủy thủ mắc kẹt trong tàu.
Chú thích ảnh
Tàu HTMS Kraburi tham gia chiến dịch tìm kiếm các thủy thủ trong vụ đắm tàu hải quân, ngày 19/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến sáng 24/12, lực lượng cứu hộ đã xác định được thêm 1 thi thể, nâng số người  thiệt mạng được tìm thấy lên con số 7. Hiện vẫn còn 22 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Trong số 76 thủy thủ được giải cứu, 19 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong khi 57 người đã được về nhà.  

Tàu Sukhothai là tàu hộ tống lớp Rattanakosin trong phiên đội 7 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Con tàu đã bị lật úp đêm 18/12 trong điều kiện thời tiết mưa bão với thủy thủ đoàn gồm 105 người. Vị trí tàu chìm cách bờ biển tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền Tây Thái Lan, khoảng 20 hải lý (32 km).

RTN đã triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, huy động các phương tiện như tàu chiến, máy bay, trực thăng. Ngoài ra, RTN đã sử dụng thiết bị không người lái dưới nước SeaFox để kiểm tra xác tàu bằng camera nhằm tìm hiểu nguyên nhân tàu đắm cũng như xác định phương án trục vớt tàu sau này.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).