Cơ sở y tế lớn cuối cùng ở phía Bắc Gaza ngừng hoạt động

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ngày 27/12, một chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào lực lượng Hamas gần bệnh viện Kamal Adwan đã khiến cơ sở y tế lớn cuối cùng ở phía Bắc Gaza phải ngừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza bị tàn phá sau vụ pháo kích của Israel. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố của WHO trên mạng xã hội X nêu rõ: "Các báo cáo ban đầu cho thấy một số khoa quan trọng đã bị thiêu rụi và phá hủy nghiêm trọng trong cuộc tấn công". Theo WHO, 60 nhân viên y tế và 25 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bao gồm cả những người đang thở máy, vẫn ở trong bệnh viện. Những bệnh nhân trong tình trạng từ trung bình đến nặng đã buộc phải sơ tán đến Bệnh viện Indonesia, vốn cũng đã bị phá hủy và không hoạt động. WHO bày tỏ "rất lo ngại cho sự an toàn của bệnh nhân".

WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh: "Những hành động thù địch và các cuộc đột kích như vậy đang phá hủy mọi nỗ lực và sự hỗ trợ của chúng tôi nhằm duy trì hoạt động tối thiểu của cơ sở này. Việc phá hủy hệ thống y tế ở Gaza là bản án tử đối với hàng chục nghìn người Palestine đang cần được chăm sóc sức khỏe".

Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) đã cáo buộc bệnh viện trên đã trở thành "một thành trì quan trọng” của Hamas. IDF cũng cho biết thêm rằng trước khi bắt đầu hoạt động mới nhất gần bệnh viện, đã "tạo điều kiện cho việc sơ tán an toàn dân thường, bệnh nhân và nhân viên y tế".

Tuy nhiên, Hamas phủ nhận việc lực lượng của mình có mặt trong bệnh viện. Hamas kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) thành lập một ủy ban điều tra "để xem xét quy mô tội ác đang diễn ra ở miền Bắc Gaza".

Theo Sở Y tế Gaza, tính đến sáng 27/12, bệnh viện có khoảng 350 người, bao gồm 75 bệnh nhân bị thương và ốm, cùng với 180 nhân viên y tế.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.