Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư y tế vi phạm giá bán sẽ bị xử lý

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các sở tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư y tế tiêu dùng phục vụ phòng chống dịch phải niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.
Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra việc kinh doanh khẩu trang và các sản phẩm sử dụng phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tài chính yêu cầu sở tài chính địa phương tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư y tế tiêu dùng, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, tổng hợp số lượng các tổ chức, cá nhân đã tiến hành kiểm tra và tình hình xử lý sai phạm qua kiểm tra.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá của một số mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn… trên thị trường có diễn biến phức tạp, giá bị đẩy cao tác động tới tâm lý của người dân.

Trước đó, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã tổ chức cuộc họp để trao đổi đánh giá về tình hình, diễn biến của mặt bằng giá, nhất là giá một số mặt hàng thiết yếu trên.

Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính ph yêu cầu ngay trong tháng 1 và tháng 2 các tỉnh phải kiểm soát, bình ổn giá các mặt hàng thịt lợn, rau củ, vật tư tiêu dùng phục vụ phòng chống dịch COVID -19, dịch vụ công (y tế, giáo dục) và biện pháp điều hành giá các mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, bình ổn giá.

Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã lưu ý thanh tra tài chính và các cơ quan chức năng khác từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm thực hiện ngay việc kiểm tra trên phạm vi toàn quốc và xử phạt nghiêm các trường hợp không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết và các hành vi vi phạm khác theo quy định tại Luật Giá.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.