Cơ quan y tế của 6 nước châu Âu kêu gọi tăng cường hỗ trợ WHO sau động thái của Mỹ

Sáu quốc gia châu Âu đã kêu gọi tăng cường sự tham gia tích cực của khu vực vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khả năng Mỹ rút lui khỏi tổ chức này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, những người đứng đầu Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan (THL) cùng với đại diện từ 5 tổ chức y tế quốc gia của Na Uy, Đan Mạch, Pháp, Áo và Bồ Đào Nha đã gửi bức thư ngỏ, nêu rõ những thách thức do khả năng Mỹ rút khỏi WHO.

Bức thư nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu cần nhanh chóng đảm nhận vai trò lớn hơn trong WHO, không chỉ thông qua việc tăng cường đóng góp tài chính mà còn bằng cách cử thêm chuyên gia đến hỗ trợ tổ chức. Cam kết mạnh mẽ này của châu Âu sẽ ổn định WHO và đảm bảo rằng các giá trị của tổ chức này tiếp tục định hướng chính sách y tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, bức thư cảnh báo rằng sự phụ thuộc nặng nề của WHO vào Mỹ gây ra rủi ro đáng kể, đặc biệt là với khả năng Mỹ rút lui ngày càng tăng. WHO hoạt động với ngân sách hằng năm khoảng 3 tỷ USD. Việc Mỹ rút lui sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể cả về nguồn lực tài chính và chuyên môn.

WHO đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các cuộc khủng hoảng sức khỏe liên quan đến dịch bệnh và thiên tai trên toàn thế giới. Ngoài ra, tổ chức này cũng điều hành các chương trình y tế công cộng quan trọng, đặc biệt ở các nước kém phát triển, chẳng hạn như các chương trình sức khỏe bà mẹ và tiêm chủng cho trẻ em.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.