Bảo vệ môi trường:

Cơ quan tư vấn hối thúc Chính phủ mới của Anh hành động  

Ngày 18/7, Ủy ban về Biến đổi Khí hậu (CCC) - cơ quan tư vấn hàng đầu về biến đổi khí hậu của Anh, đã công bố bản báo cáo thường niên, trong đó hối thúc chính phủ mới của nước này, do Công đảng cầm quyền, hành động nếu muốn đạt được các mục tiêu về khí hậu vào năm 2030.

CCC cho biết Anh đã cam kết đến năm 2030 giảm 68% lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 1990, nhưng chỉ còn 6 năm nữa và nước này vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu.

Theo đánh giá của CCC, mới chỉ có khoảng hơn 30% cam kết được triển khai với các kế hoạch khả thi, như việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than nhằm giảm lượng phát thải trong sản xuất năng lượng. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ và những nỗ lực tương tự phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực khác như giao thông và xây dựng.  

Trong báo cáo thường niên của mình, CCC đã đưa ra 10 khuyến nghị, trong đó có việc triển khai máy bơm nhiệt và sử dụng rộng rãi hơn các loại xe điện. Báo cáo cho biết các công nghệ ít phát thải carbon dần “phải trở thành tiêu chuẩn” và nên dừng việc sử dụng dầu khí trong lĩnh vực sản xuất năng lượng.

CCC hoan nghênh việc lượng phát thải khí CO2 giảm đáng kể trong năm qua, ghi nhận một số tiến bộ tích cực về mặt chính sách dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Rishi Sunak. Tuy nhiên, ủy ban này cho rằng đã có sự thiếu nhất quán của chính phủ tiền nhiệm trong cam kết thực hiện hành động cần thiết để thực hiện mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0), trong đó có việc phê duyệt mỏ than mới, hoãn kế hoạch cấm bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel trong 5 năm.   

Do đó, CCC cho rằng chính phủ mới của Thủ tướng Keir Starmer cần “gửi tín hiệu rõ ràng tới các hộ gia đình và doanh nghiệp về hướng đi trong các lĩnh vực này”. Các nhà vận động môi trường thuộc tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) tin rằng báo cáo của CCC đã cung cấp một “con đường rõ ràng” cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Anh.

Chu Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.