Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Athena kí kết về truyền thông và an ninh mạng 

Chiều 1/10, Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam - TTXVNKVPN) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena (Athena) về các lĩnh vực truyền thông, an ninh mạng, quảng bá, in ấn, đào tạo nhân lực...
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TTXVN, Giám đốc Cơ quan TTXVNKVPN, kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi kí kết chiều 1/10. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TTXVN, Giám đốc Cơ quan TTXVNKVPN, kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP Hồ Chí Minh cho biết, việc kí kết giữa hai đơn vị nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, nâng cao hiệu quả trong việc hợp tác các nguồn lực để triển khai các hoạt động huấn luyện, cố vấn trong đào tạo chuyên môn cho nhân sự hai bên; hợp tác về truyền thông, quảng bá, in ấn, tổ chức sự kiện dựa trên các thành tựu, nhu cầu của các bên và hỗ trợ truyền thông khi có sự việc phát sinh.

Nội dung kí kết tập trung vào việc phối hợp triển khai xây dựng chiến lược truyền thông, phối hợp triển khai các đề tài, đề án trên cơ sở đặt hàng hàng năm hoặc theo từng sự kiện của hai bên lập kế hoạch, thực hiện tuyên truyền, truyền thông quảng bá tiềm năng, lợi thế, thành tựu nghiên cứu khoa học… trên các loại hình ấn phẩm báo chí, truyền hình trên nền tảng TTXVN và các báo đài ngoài ngành TTXVN.

Bên cạnh đó, hai bên cùng hợp tác thực hiện các dự án trong thực tế, các sự kiện, hoạt động, chương trình truyền thông, quảng cáo, in ấn, tổ chức sự kiện… Ngoài ra, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức các chuyên đề học thuật, hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực cho nhân sự của hai bên.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Võ Đỗ Thắng kí kết biên bản hợp tác. 

Chia sẻ về lần hợp tác này, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Athena cho biết, việc ký kết này sẽ là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Đơn vị kỳ vọng sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai và có những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.