Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 4/7, Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương kết của thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng để toàn quân thống nhất cao về nhận thức và hành động; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, các hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm (2017 - 2021) gắn với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, Cơ quan Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, các điểm nóng, phức tạp; chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến từng lĩnh vực, kể cả thường xuyên, đột xuất…

Sáu tháng đầu năm 2018, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương  trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan tiếp tục được giữ vững, có nhiều chuyển biến tiến bộ so với năm 2017.

Nổi bật như, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực, tổ chức tốt các Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, phòng chống cháy nổ, cơ quan an toàn mọi mặt; đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sức khỏe bộ đội; tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xây dựng, nhất là dự án xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đảm bảo chất lượng; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng mục đích, có đổi mới trong lập, phân cấp dự toán ngân sách.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.