Cơ quan Công an kết luận vụ Công ty Nhã Nam tố cáo ông Đặng Hoàng Giang

Liên quan đến vụ Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam (Công ty Nhã Nam) tố cáo ông Đặng Hoàng Giang (sinh năm 1965, quốc tịch Áo, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về các tội danh: “Vu khống”, “Làm nhục người khác” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã có văn bản đề nghị xử lý hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Ông Giang là người đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cáo buộc ông Nguyễn Nhật Anh, cựu Tổng Giám đốc Nhã Nam có hành vi quấy rối tình dục cấp dưới.

Nội dung vụ việc như sau: Ngày 15/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang thông báo về quyết định dừng hợp tác với Nhã Nam trên trang Facebook cá nhân, nhưng không nêu rõ lý do. Nhiều tài khoản Facebook đã lan truyền ảnh chụp email được cho của tác giả Đặng Hoàng Giang gửi Nhã Nam. Theo đó, lý do ông Giang ngừng hợp tác đến từ việc ông Giang cho rằng giám đốc Nhã Nam có lời nói và động chạm cơ thể "mang tính tình dục, vượt quá giới hạn" đối với nhân viên nữ.

Ngày 18/4/2024, fanpage Nhã Nam đăng tải lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh, trong đó, thừa nhận có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nữ nhân viên, song ông Nhật Anh khẳng định những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức.

Tối 18/4/2024, trên fanpage, Công ty Nhã Nam thông báo ông Nguyễn Nhật Anh tạm thời thôi chức Tổng Giám đốc. Theo thông báo này, Nhã Nam “sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc, thông tin có liên quan.”

Tối 20/4/2024, trên trang cá nhân, tác giả Đặng Hoàng Giang (Giang Đặng) chia sẻ thêm về việc chấm dứt hợp tác với Nhã Nam. Theo tác giả Đặng Hoàng Giang, “hành vi và lời nói của ông Nguyễn Nhật Anh hiển nhiên đi quá giới hạn của quý mến, thân thiện, quan tâm hay quan hệ công việc giữa sếp và nhân viên”.

Tháng 6/2024, ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam gửi đơn tố cáo ông Đặng Hoàng Giang. Bà B.T.H (làm việc tại Công ty Nhã Nam từ năm 2015 đến ngày 1/4/2024) cũng gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Nhật Anh lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Cả ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam đã gửi đơn tố cáo ông Đặng Hoàng Giang lên Công an thành phố Hà Nội với các tội danh vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành xác minh. Biên bản làm việc ngày 19/11/2024 cho biết hành vi của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm và Công an quận Cầu Giấy không phân công giải quyết đối với đơn tố giác của bà B.T.H.

Ngày 26/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này. Thay vào đó, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị xử lý ông Đặng Hoàng Giang theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo văn bản này, Cơ quan công an cho rằng các bài viết của ông Đặng Hoàng Giang trên tài khoản Facebook cá nhân "Giang Dang" có dấu hiệu của tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, qua xem xét, mức độ vi phạm được đánh giá là chưa đến mức cần xử lý hình sự mà nên được xem xét xử lý bằng các hình thức khác.

Cơ quan Công an cũng kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động của ông Đặng Hoàng Giang theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.