“Cổ phiếu vua” ở Hong Kong tăng 170 lần

Tuần qua, Tencent không chỉ vượt mốc 600 HKD/cổ phiếu, mà có lúc còn lên tới 631 HKD/cổ phiếu, nghĩa là tăng 170 lần so với khi lên sàn vào hồi tháng 6/2004.

Tuần qua, Tencent không chỉ vượt mốc 600 HKD/cổ phiếu, mà có lúc còn lên tới 631 HKD/cổ phiếu, nghĩa là tăng 170 lần so với khi lên sàn vào hồi tháng 6/2004.

Ngày 27/2, cổ phiếu của Công ty Tencent tăng hơn 30 HKD, lần đầu tiên vượt qua mốc 600 HKD/cổ phiếu, trở thành động lực kích thích chủ yếu đẩy thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đi lên với hơn 390 điểm đạt được.

“Cổ phiếu vua” ở Hong Kong tăng 170 lần ảnh 1

Đóng cửa phiên 28/2, Tencent đạt hơn 622 HKD/cổ phiếu

Tính chung cả tuần, ngoài việc vượt mốc tâm lý quan trọng nêu trên, cổ phiếu Tencent đã tăng 7,2%, có biểu hiện tốt thứ 3 trong số các cổ phiếu bluechip ở Hong Kong và trở thành cổ phiếu đầu tiên ở Hong Kong có giá trên 600 HKD/cổ phiếu.

Sau khi bổ sung thêm tính năng giao dịch qua mạng cho công cụ chiến lược là WeChat, Tencent không chỉ đánh đòn tập hậu thành công vào đối thủ Alibaba, mà còn gia tăng mạnh mẽ không gian lợi nhuận sau này của Tencent.

Triển vọng kiếm tiền từ cổ phiếu Tencent càng được kích thích bởi quá khứ huy hoàng. Nếu như trong lần phát hành đầu tiên ra công chúng (IPO) vào năm 2004, nhà đầu tư chỉ cần nắm giữ một lô cổ phiếu Tencent trị giá 3.700 HKD, tới hết ngày 28/2 đã có trong tay 622.500 HKD, chiến thắng tuyệt đại đa số các hình thức đầu tư khác.

Theo thông lệ, sau một phiên đạt kỉ lục, cổ phiếu Tencent sẽ tiến hành củng cố mốc đạt được trong vài phiên và đây cũng là thời cơ để các nhà đầu tư tận dụng tăng tỉ lệ nắm giữ hoặc mua vào cổ phiếu Tencent.

Trước đây có hãng phân tích đưa ra giá mục tiêu của cổ phiếu Tencent ở mức 660 HKD/cổ phiếu, nhưng trước thế đi lệ như chẻ tre nêu trên, có chuyên gia dự đoán vào cuối năm nay cổ phiếu Tencent đạt mức 800 HKD/cổ phiếu cũng vẫn hợp lý.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.