Cổ phiếu trụ lao dốc, VN-Index giảm gần 17 điểm phiên cuối tuần

Phiên giao dịch ngày 24/4 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế khi VN-Index giảm gần 17 điểm. Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành trong bối cảnh thị trường tiến sát vùng kháng cự mạnh, đúng như các cảnh báo trước đó từ công ty chứng khoán về rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,91%) xuống 1.853,29 điểm. HNX-Index giảm 1,28 điểm (-0,51%) còn 251,95 điểm, UPCoM-Index giảm 0,77 điểm (-0,6%) xuống 127,54 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 21.139,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 794 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Chú thích ảnh
Cổ phiếu trụ giảm mạnh khiến thị trường mất lực nâng đỡ, VN-Index giảm hơn 17 điểm. Ảnh chụp màn hình

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với phần lớn nhóm ngành giảm điểm. Dịch vụ tiêu dùng (-2,24%) và bất động sản (-1,76%) là hai nhóm giảm mạnh nhất. Các ngành khác như phần mềm, hàng không thiết yếu, tài chính, công nghệ… cũng đồng loạt điều chỉnh.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, bộ đôi VIC và VHM lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index, riêng VHM giảm mạnh tới hơn 5%. Nhóm ngân hàng cũng giao dịch tiêu cực với hàng loạt mã như VCB, BID, CTG, MBB giảm điểm, dù vẫn có một số điểm sáng như TCB, HDB tăng giá.

Nhóm tiêu dùng và bán lẻ cũng gây áp lực khi MSN, MWG, VNM đồng loạt giảm. Cổ phiếu công nghệ FPT mất hơn 1%, góp phần kéo giảm chỉ số chung.

Một điểm đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị bán ra 3.433,69 tỷ đồng, trong khi mua vào 1.586,48 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh gồm FPT, ACB, VCB, VHM, VNM, MWG.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại mua ròng tập trung vào một số cổ phiếu như TCB, VPI, SSI, VIC, MBB, cho thấy xu hướng chọn lọc.

Xét theo đóng góp điểm số, dù có một số mã nâng đỡ như TCB, VJC, GAS, HPG nhưng không đủ bù đắp cho áp lực giảm mạnh từ VHM, VIC, VCB và nhóm ngân hàng.

Điểm tích cực là một số nhóm ngành vẫn giữ được sắc xanh nhẹ như bảo hiểm (+0,09%), thiết bị y tế (+0,07%) và một phần năng lượng, vật liệu. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và chưa đủ tạo lực đỡ cho thị trường.

Diễn biến điều chỉnh của phiên 24/4 được nhiều công ty chứng khoán dự báo trước. Theo nhận định, khi VN-Index tiến sát vùng 1.880 - 1.900 điểm ở vùng đỉnh cũ, áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường vẫn trong xu hướng tăng, nhưng trạng thái quá mua ngắn hạn và thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng. Do đó, các nhịp rung lắc là cần thiết để củng cố xu hướng.

Trong khi đó, Chứng khoán Beta nhận định đà tăng gần đây phụ thuộc nhiều vào nhóm trụ, khiến độ rộng thị trường không cải thiện. Điều này làm gia tăng rủi ro khi lực bán quay lại, như đã thể hiện trong phiên giảm điểm cuối tuần.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cảnh báo áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên khi các chỉ báo kỹ thuật đi vào vùng quá mua. Lực cầu tại vùng giá cao có dấu hiệu suy yếu, cho thấy sự lưỡng lự của dòng tiền.

Cùng quan điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường có thể cần một nhịp tích lũy lại để tạo nền trước khi hướng tới các mốc cao hơn. Dòng tiền hiện vẫn phân hóa và ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Chứng khoán BIDV (BSC) và VPBankS đều nhấn mạnh thị trường cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng, đặc biệt khi độ rộng tiêu cực và sự phụ thuộc vào nhóm trụ vẫn còn lớn.

Nhìn chung, các công ty chứng khoán đều nghiêng về kịch bản thị trường tiếp tục rung lắc, điều chỉnh trong ngắn hạn. Chiến lược được khuyến nghị là giữ tỷ trọng hợp lý, theo dõi dòng tiền và chỉ giải ngân từng phần khi thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ ràng.

Hải Yên

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.