Cổ phiếu thép, dầu khí 'ngược dòng' tăng mạnh

Sau những phiên giảm sâu, nhóm cổ phiếu thép hôm nay diễn biến rất tích cực, trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Theo đó, HSG tăng sát giá trần, với mức 6,4%. Tiếp đến là NKG tăng 4,3%, VGS tăng 3%, HPG tăng 2,3%, TLH tăng 1,8%... Các cổ phiếu nhóm dầu khí cũng ngập trong sắc xanh. Đáng chú ý, có PVD tăng kịch trần. Các mã PVC và PTV đều tăng 7,7%, PVB tăng 6,2%, PVS tăng 5,6%...

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân kéo giảm chỉ số VN-Index. Trong rổ VN30 có 22 mã giảm giá, trong khi chỉ có 5 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Đáng chú ý, MSN giảm tới 6,4%, MWG giảm 4,2%, VNM giảm 2,4%.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng chỉ còn 3 mã tăng giá, còn hầu hết đều ở chiều giá đỏ. Nhóm cổ phiếu bảo hiểm, bất động sản diễn biến tiêu cực với sắc đỏ lan rộng.

Về khối ngoại đã bán ròng 251,2 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ mua ròng 1,33 tỷ đồng trên UPCOM và gần 257 triệu đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/11, VN-Index giảm 10,56 điểm xuống 1.023,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 578,2 triệu đơn vị, tương ứng 10.096,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã tăng giá, 273 mã giảm giá và 82 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,7 điểm xuống 211,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49,4 triệu đơn vị, tương ứng trên 750,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,48 điểm xuống 76,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 20 triệu đơn vị, tương ứng hơn 295,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 116 mã tăng giá, 124 mã giảm giá và 75 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.