Cổ phiếu ngành chứng khoán phiên sáng 7/12 đồng loạt tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên sáng 7/12, sắc xanh được duy trì đến cuối phiên giao dịch cùng với thanh khoản tăng cao.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến tích cực nhất thị trường trong sáng nay khi các mã đồng loạt có mức tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên sáng 7/12. Ảnh minh họa: Văn Giáp/TTXVN

Cụ thể, HBS tăng 8,7% lên mức giá trần. Các mã AAS tăng 6,9%, APS tăng 6,7%, ARG tăng 6,6%, ART tăng 4%, BVS tăng 3,5%, CTS tăng 3,2%, SSI tăng 2,2%, VND tăng 1,9%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng nhuộm sắc xanh với TDG tăng 6,8% lên mức giá trần, PVB tăng 4,5%, BSR tăng 2,7, PVC tăng 1,6%, PVD tăng 0,4%...

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, BID tăng 1,9%, TCB tăng 1%, VCB tăng 0,9%, TPB tăng 0,7%...

Ở chiều giảm, KLB là mã giảm mạnh nhất với 2.9%, VIB giảm 1.5%, NVB giảm 1.2%. Các mã MBB, SHB, LPB, BVB, NAB và SGB dừng tại mốc tham chiếu.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 15 mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Các mã tăng giá đáng chú ý như SSI tăng 2,2%, SAB tăng 2%. Các mã như HPG, KDH, REE, MWG, PLX... có mức tăng nhẹ dưới 1%.

Trong khi đó, ở chiều giảm giá, PNJ, MSN, GAS, VIC đều có mức giảm 0,1%. VRE giảm 0,2%, VJC giảm 0,4%, VHM giảm 0,8%...

Điểm tích cực là việc khối ngoại mua ròng trên toàn thị trường trong phiên sáng nay. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 36,36 tỷ đồng trên HOSE và 5,62 tỷ đồng trên HNX, 2,27 tỷ đồng trên UPCOM.

Cuối phiên sáng VN - Index tăng 3,71 điểm lên 1025,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 261,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.684 tỷ đồng. Toàn sàn có 219 mã tăng giá, 191 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 0,03 điểm lên 152,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 441,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên sáng 7/12, sau khi đã có sự khởi đầu khá vững chắc hồi đầu phiên.

Phiên này, chỉ số chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,3% sau khi đã có lúc chạm mức cao kỷ lục mới hồi đầu phiên. Dù vậy tính tới hiện tại, chỉ số này vẫn tăng 16% - mức tăng cao nhất kể từ mức 33% ghi nhận hồi năm 2017.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính đều đảo ngược đà tăng hồi đầu phiên. Chỉ số Shanghai Composite giảm 3,09 điểm xuống 3.431,49 điểm sau khi tăng nhẹ 0,06% khi mở cửa. Chỉ số Hangseng giảm tới 489,03 điểm xuống 26.346,89 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 7,62 điểm xuống 2.723,83 điểm do những lo ngại về tình hình dịch bệnh tại nước này.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản để mất 106,01 điểm xuống 26.645,23 điểm, một phần do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư cũng như số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt ở nước này trong cuối tuần trước.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.