Cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ, VN-Index lùi sâu dưới mốc 1.200 điểm

Cùng chung xu hướng với thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong phiên giao dịch sáng hôm nay 22/4.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá cổ phiếu CCC. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Cuối phiên sáng 22/4, VN-Index giảm hơn 18 điểm xuống 1.189,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 464,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 9.776,3 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ còn 79 mã tăng giá, trong khi có tới 395 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 4,07 điểm xuống 207,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 536,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 36 mã tăng giá, 120 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,67 điểm xuống 90,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 22 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 223,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 157 mã giảm giá và 65 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 đồng loạt giảm sâu với 29 mã chìm trong sắc đỏ và chỉ còn duy nhất 1 mã ở chiều giá xanh. Các mã giảm mạnh như GVR giảm 6,75%, BCM giảm 5,43%, FPT giảm 2,95%, VJC giảm 1,79%, VNM giảm 1,59%...

Cùng đó, nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng đua nhau giảm giá. Các mã giảm mạnh như PGB giảm 5,76%, SGB giảm 5,47%, NVB giảm 3,92%, VAB giảm 2,78%, ABB giảm 2,7%,  SHB giảm 2,65%, TCB giảm 2,14%, KLB giảm 1,77%, CTG giảm 1,74%, NAB giảm 1,53%, HDB giảm 1,23%, VCB giảm 1,03%...

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng giảm rất sâu. Nhóm dầu khí thậm chí không còn mã nào ở chiều tăng giá. Các mã dầu khí như BSR, OIL, PLX, POS, PVB, PVC, PVD, PVS, TOS giảm giá mạnh. Sắc đỏ ngập tràn tại nhóm cổ phiếu viễn thông, công nghệ thông tin và bất động sản.

Thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I. Tuy nhiên, những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thế giới đã có ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chứng khoán trong nước.

Phiên 21/4, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm mạnh, sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Động thái này đã thúc đẩy một đợt bán tháo mạnh trên thị trường. Ba chỉ số chứng khoán chính đều giảm khoảng 2,5%. Đồng USD cũng đi xuống, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao hơn. Nhà phân tích Patrick O'Hare của trang Briefing.com nhận định nhu cầu đối với tài sản Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,5% xuống 38.170,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,4% xuống 5.158,20 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,6% xuống 15.870,90 điểm.

Sau khi thị trường mở cửa, chứng khoán Phố Wall đã giảm điểm giữa những cảnh báo từ Trung Quốc liên quan đến các thỏa thuận thương mại với Mỹ giữa bối cảnh chính sách thuế quan của ông Trump vẫn đang tác động mạnh đến thị trường toàn cầu.

Sau đó, thị trường chứng khoán giảm sâu hơn khi ông Trump lên tiếng chỉ trích ông Powell trên mạng xã hội vì không cắt giảm lãi suất. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ông Trump sẽ sa thải ông Powell, như ông từng đe dọa hồi tuần trước.

Động thái của ông Trump đặt ra câu hỏi về tính độc lập của Fed. Theo truyền thống, Fed không chịu sự can thiệp chính trị khi thiết lập chính sách tiền tệ, nhằm đảm bảo giá cả ổn định và đạt được việc làm tối đa. Các nhà đầu tư cho rằng truyền thống này là nền tảng của thị trường Mỹ.

Ông Jack Ablin, lãnh đạo cấp cao của công ty quản lý đầu tư Cresset Capital Management nhận định, việc thay thế ông Powell theo ý ông Trump sẽ gây ra "cuộc khủng hoảng niềm tin".

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.