Cổ phiếu hấp thụ lực cung tốt, VN-Index tăng gần 10 điểm

Sau hai phiên giao dịch đầu tuần giảm điểm khá tiêu cực, phiên giao dịch hôm nay 15/2 ghi nhận thị trường có những tín hiệu phục hồi trở lại.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Dù có những thời điểm trong phiên áp lực bán vẫn hiện diện trong phiên tuy nhiên các cổ phiếu hấp thụ lực cung khá tốt, cùng với đó lực cầu tham gia trong phiên hôm nay áp đảo hơn giúp phần lớn các nhóm ngành và lớp cổ phiếu tăng điểm tích cực.

Kết phiên, VN-Index tăng 9,56 điểm lên 1.048,20 điểm; toàn sàn có 326 mã tăng, 97 mã giảm và 50 mã đứng giá. HNX- Index tăng 3,11 điểm lên 207,97 điểm; toàn sàn có 117 mã tăng, 55 mã giảm và 45 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 1,52 điểm lên 79,47 điểm; toàn sàn có 167 mã tăng, 94 mã giảm và 57 mã đứng giá. 

Về giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, riêng tại HOSE tương ứng hơn gần 10 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 329 tỷ trên sàn HOSE, nổi bật bán STB, NVL, DXG, VIC...

Nhóm các cổ phiếu bluechips diễn biến phục hồi tăng điểm với phần lớn cổ phiếu xanh điểm. Rổ Vn30 ghi nhận 25 mã tăng điểm áp đảo hoàn toàn so với chỉ 4 mã giảm điểm. BVH, FPT, GAS, GVR, HPG, MWG, PDR, PLX, POW, SAB, VNM, VRE thu hút dòng tiền tham gia tốt và đóng cửa xanh điểm với đà tăng đến 2,8%.

Nhóm ngành vốn hóa lớn ghi nhận dòng tiền tham gia xuyên suốt từ khoảng thời gian phiên sáng và gia tăng về cuối phiên giúp phần lớn các cổ phiếu duy trì sắc xanh đến khi kết phiên. Đáng chú ý, STB, EIB và OCB là số ít cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán lớn và chìm trong sắc đỏ trong khi các cổ phiếu như LPB và MSB đóng cửa xanh điểm nhẹ quanh mức giá tham chiếu.

Nhóm ngành tài chính khác là chứng khoán cũng ghi nhận những diễn biến tăng điểm. Gần như toàn bộ cổ phiếu như VCI, SSI, VND, HCM, SHS, FTS, MBS, CTS, VIX, VDS, BSI đóng cửa xanh điểm với mức tăng đến 3,9%, qua đó củng cố thêm đà tăng cho thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì diễn biến tăng điểm trong phiên hôm nay. Các nhóm ngành bất động sản thương mại với DXG, BLG, HDC, KDH, PDR, SCR, DIG, CEO và khu công nghiệp với CII, VGC, KBC, LHG, BCM, CRE, SZC, IDC cũng tiếp nối đà phục hồi tăng điểm, nhờ vậy thị trường chung càng thêm phần sôi động.Nhóm thép tiếp tục ghi nhận đà tăng điểm trong bối cảnh dòng tiền tham gia tích cực ngay đầu phiên, cùng với đó khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giúp các cổ phiếu đầu ngành đồng loạt bứt phá xanh điểm và duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Theo đó, HPG, HSG, NKG, POM, SMC, TLH kết phiên với mức tăng đến 3,3%.

Sắc xanh cũng hiện diện tại nhóm bán lẻ với nhiều cổ phiếu có vốn hóa và thị giá lớn trong phiên hôm nay. Dòng tiền tham gia mạnh trong phiên sáng và xuyên suốt trong phiên giúp các cổ phiếu như MWG, PET, DGW, FRT, VRE, SAB, VNM hấp thụ lực cầu và tăng điểm tích cực, mức tăng đến 3%, từ đó càng củng cố sắc xanh cho thị trường chung.

Dòng tiền cũng lan tỏa đến các nhóm ngành còn lại qua đó giúp phần lớn các lớp cổ phiếu tăng điểm tích cực, nổi bật như nhóm năng lượng như dầu khí và điện, tăng đến 4%; vận tải - cảng biển tăng đến 2,1%; thủy sản tăng đến 4,2% và bảo hiểm cũng tăng tích cực, qua đó khép lại phiên giao dịch phục hồi.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.