Cổ phiếu Facebook liên tiếp lao dốc

Các nhà đầu tư của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã phải nếm trái đắng đầu tiên kể từ khi cổ phiếu của Facebook lên sàn chứng khoán hôm 18/5.

Các nhà đầu tư của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã phải nếm trái đắng đầu tiên kể từ khi cổ phiếu của Facebook lên sàn chứng khoán hôm 18/5. Giá cổ phiếu mã FB đã tụt xuống mức đáy 32,60 USD chỉ sau 90 phút đầu phiên giao dịch ngày 21/5 (giờ Mỹ), trước khi tăng nhẹ lên 33,15 USD, và chốt phiên với giá 34,03 USD, giảm tới 25% so với giá đỉnh 45 USD từng đạt được trong phiên giao dịch đầu tiên. Trước đó, giá mở cửa của Facebook là 38,23 USD/cổ phiếu và mức giá IPO (chào bán lần đầu ra công chúng) cũng đã là 38 USD.


Trong ngày giao dịch thứ ba, 22/5, cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm khoảng 7%, chỉ còn 31,65 USD vào đầu phiên giao dịch.


Theo Bloomberg, với giá đóng cửa trong phiên giao dịch thứ hai (ngày 21/5), tài sản của CEO Mark Zuckerberg chỉ sau một đêm đã “bốc hơi” 2,1 tỉ USD, chỉ còn 17,3 tỉ USD, do cổ phiếu Facebook mất giá 11%, và thấp hơn nhiều so với giá IPO.


Giá cổ phiếu liên tục lao dốc do sức cầu yếu dành cho cổ phiếu FB đã khiến giới đầu tư lo ngại về việc phải chăng mạng xã hội này đã bị định giá quá cao ngay từ đầu. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích lạc quan cho rằng, vẫn còn quá sớm để hoảng loạn về triển vọng của cổ phiếu Facebook. Trong thư gửi cho các nhà đầu tư, ngày 22/5, nhà phân tích Michael Pachter của Công ty chứng khoán Wedbush dự đoán cổ phiếu Facebook có thể tăng lên mức 44 USD trong vòng 12 tháng tới.

 
Giới phân tích cũng cho rằng, việc giá cổ phiếu Facebook nhanh chóng đi xuống sau sự kiện IPO và lên sàn tốn nhiều giấy mực là do một loạt nguyên nhân, trong đó có sai lầm chính từ ban điều hành Facebook và các đơn vị bảo lãnh phát hành, đặc biệt là Morgan Stanley. Họ cho rằng, cùng với ban điều hành của Facebook, Morgan Stanley đã tăng số lượng và giá cổ phiếu ngay trước thềm đợt IPO do đã “cường điệu hóa sức mua của các nhà đầu tư và có thể đã đoán sai xu hướng của thị trường”.


Thu Hằng

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.