Cổ phiếu của Vietjet tăng kịch trần trong phiên giao dịch đầu tiên

Sau khi chính thức lên sàn giao dịch (HOSE) sáng nay 28/2, cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet với mã chứng khoán (VJC) đã tăng kịch trần.
Cổ phiếu của Vietjet tăng kịch trần trong phiên giao dịch đầu tiên ảnh 1

Hành khách lên máy bay của Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, cổ phiếu VJC đã tăng lên mức 108.000 đồng/CP, tăng 20% so với giá tham chiếu.

 Kết thúc phiên sáng nay, VJC đang có dư mua giá trần hơn 3,2 triệu cổ phiếu và khớp lệnh chỉ hơn 1 nghìn đơn vị.

 

Nhận định về VJC, ông Jasper Reiser - Giám đốc Điều hành Khối Thị trường vốn Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BNP Paribas cho biết: "Mức giá tăng trần 108.000 VNĐ/cổ phiếu không nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Tôi nghĩ khối lượng giao dịch sẽ lớn trong thời gian tới, vì tiềm năng của cổ phiếu Vietjet là rất lớn, các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm".

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính, thông qua việc niêm yết trên HOSE, VJC góp phần nâng cao mức vốn hoá của thị trường và mang đến cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Vietjet là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên giới thiệu cổ phiếu ra công chúng theo chuẩn mực và quy trình quốc tế (Reg S). 24 tổ chức quốc tế đã tham gia đặt mua cổ phiếu Vietjet, trong đó có nhiều quỹ đầu tư lớn như GIC, Wellington, Morgan Stanley, Dragon Capital, Vina Capital…

Báo cáo tài chính năm 2016, Vietjet đạt doanh thu 27.532 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.394 tỷ đồng.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.