Cổ phiếu của Novaland được vào danh mục MVIS Vietnam Index

Ngày 15/3, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, vào ngày 11/3, mã cổ phiếu “NVL” của tập đoàn này đã được thêm vào danh mục MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M).
Cổ phiếu của Novaland được vào danh mục MVIS Vietnam Index ảnh 1

Khách tham quan dự án bất động sản của Tập đoàn Novaland.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, NVL là cổ phiếu Việt Nam duy nhất được thêm vào danh mục của MVIS Vietnam Index. Dự kiến các mã được mua vào nhiều nhất bao gồm NVL (mua mới 20 triệu USD), VNM (1,83 triệu USD) và VIC (0,23 triệu USD). Ngược lại, các mã bị bán nhiều nhất là ITA (bán hết 4,64 triệu USD), SSI (bán 2,96 triệu USD) và BVH (2,85 triệu USD). Theo dữ liệu phân tích, kể từ thởi điểm lên sàn hồi cuối năm 2016, khối lượng thanh khoản của cổ phiếu NVL luôn được duy trì ở mức khá cao - trung bình 1 triệu đơn vị/phiên.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M) được công ty quản lý đầu tư Van Eck Global thành lập với số vốn ban đầu 14 triệu USD. Đến ngày 5/9/2012, tổng tài sản đang quản lý của V.N.M đã lên tới 276,7 triệu USD. Quỹ V.N.M đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản vào các cổ phiếu tạo nên chỉ số MVIS Vietnam Index.

Tình Xuân

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.