Cổ phiếu của Hermes tăng kỷ lục nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng

Cổ phiếu của Hermes - công ty thời trang xa xỉ có trụ sở ở Paris (Pháp) - đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 9/2, sau khi kết quả kinh doanh của nhà sản xuất túi Birkin đình đám một lần nữa vượt qua các đối thủ vào cuối năm 2023.
Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Chủ tịch điều hành Hermes, Axel Dumas cho biết công ty có kế hoạch tăng giá bán các sản phẩm trên toàn cầu từ 8% đến 9% trong năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng công ty rất tự tin về thị trường Trung Quốc.

Hermes đã trở thành một trong những công ty có thành tích ổn định nhất trong ngành kinh doanh hàng xa xỉ, kể cả khi điều kiện kinh tế trên toàn thế giới xấu đi, nhờ vào thiết kế cổ điển và mô hình quản lý hoạt động sản xuất cũng như hàng tồn kho hợp lý, giúp duy trì vị thế độc quyền của nhãn hiệu.

Các nhà phân tích của JPM cho biết: “Hermes đang chứng tỏ đang ở một mình một sân trong ngành kinh doanh xa xỉ phẩm. Công ty đã tạo được một thương hiệu mạnh mẽ và lợi nhuận cao cho các cổ đông”.

Cổ phiếu của công ty này mở cửa tăng hơn 4,2% sau khi báo cáo doanh số bán hàng trong ba tháng tính đến cuối tháng 12/2023 đạt tổng cộng 3,36 tỷ euro (3,62 tỷ USD), tăng 17,5% nếu tính theo tỷ giá hối đoái không đổi và vượt kỳ vọng tăng trưởng 14%.

Hermes đã tăng giá bán các sản phẩm khoảng 7% trên toàn cầu vào năm ngoái để bù đắp chi phí sản xuất cao hơn, ngoại trừ Mỹ, nơi mức tăng giá khoảng 3% và Nhật Bản, nơi giá tăng ở mức hai con số do biến động về tỷ giá tiền tệ.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.