Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall phá kỷ lục mới

Chứng khoán Âu – Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 9/2, với chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt qua cột mốc 5.000 điểm, khi số liệu lạm phát của Mỹ làm tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số chứng khoán tổng hợp toàn cầu MSCI All Country đã tăng 0,4% và kéo dài chuỗi đi lên sang tuần thứ ba liên tiếp.

Tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 38.671,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 5.026,51 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,3% lên 15.990,66 điểm.

Theo số liệu từ Dow Jones Market Data, S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều tăng tuần thứ 5 liên tiếp và là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2023. Tính chung trong cả tuần, Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, trong khi S&P 500 tăng 1,4% và Nasdaq tiến 2,3%.

Đợt tăng kéo dài nhiều tháng của một loạt cổ phiếu công nghệ có vốn hóa thị trường lớn – bao gồm Apple, Microsoft và Nvidia – đã giúp chứng khoán Phố Wall xác lập các kỷ lục mới.

Cùng với đó, dữ liệu về thị trường lao động và chỉ số giá cả gần đây tại Mỹ đã nhấn mạnh sức phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12/2023 của nước này đã được điều chỉnh giảm, từ mức 0,3% trước đó xuống 0,2%. Các nhà giao dịch hiện đang chuyển sự chú ý sang chỉ số CPI của tháng 1/2024 sẽ được công bố vào tuần tới.

Ông Larry Tentarelli, chiến lược gia về kỹ thuật của Blue Chip Daily Trend Report nhận định, mức đóng cửa trên 5.000 điểm của S&P 500 là tín hiệu tốt trong trung và dài hạn. Ông tin rằng sự kết hợp giữa các nhân tố, gồm thu nhập doanh nghiệp khả quan, báo cáo việc làm mạnh mẽ, thống kê về GDP tốt và lạm phát giảm, là bối cảnh tuyệt vời cho thị trường trong tương lai.

Trái ngược với chứng khoán Mỹ, các thị trường ở bên kia bờ Đại Tây Dương đều đi xuống. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,3% xuống 7.572,58 điểm khi thị trường chờ đợi hàng loạt số liệu kinh tế sắp được công bố vào tuần tới. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,2%, còn 16.926,50 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng lùi 0,2% xuống 7.647,52 điểm sau khi công ty mỹ phẩm L'Oreal báo cáo thu nhập quý IV/2023 gây thất vọng.

H.Thủy  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.