Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục dẫn dắt thị trường, VN-Index vững mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 16/6 duy trì sắc xanh tích cực khi lực mua dần chiếm ưu thế về cuối phiên, giúp VN-Index bảo toàn vững chắc mốc tâm lý 1.800 điểm. Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tiếp tục là tâm điểm với nhiều mã tăng mạnh, trong khi các cổ phiếu bán lẻ và bất động sản cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh hoạ: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,63 điểm lên 1.807,94 điểm. Toàn sàn HOSE có 187 mã tăng và 113 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 672,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 16.650,8 tỷ đồng, giảm 15% về khối lượng và 34% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 99 triệu cổ phiếu, giá trị 2.327 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 16/6 phần nào phản ánh tín hiệu tích cực đã xuất hiện từ phiên trước. Các chuyên gia cho rằng, chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đã bước quá bán, củng cố kỳ vọng cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Dù vậy, sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng thanh khoản suy giảm khiến đà tăng của thị trường chưa thực sự bứt phá; trong rổ VN30, các cổ phiếu chủ chốt biến động không lớn. SSI tăng 2% lên 27.600 đồng/cổ phiếu, trong khi ACB và VJC giảm hơn 2%. SHB tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 47,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, đóng cửa tại mức tham chiếu 13.900 đồng/cổ phiếu.

Điểm sáng nổi bật nhất thuộc về nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Hàng loạt mã như CTS, BSI, FTS và TCX tăng mạnh; trong đó nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần hoặc cận trần. AGR tăng 3,8%, VND tăng 3,1%, VIX tăng hơn 2%, cùng với sự khởi sắc của VCI, HCM, DSC và ORS. Đáng chú ý, VIX và VND nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường với lần lượt 42,8 triệu và 21,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu cũng giao dịch tích cực. PET tăng gần 6%, FRT tăng 5,7%, PNJ tăng 4,9% và DGW tăng 2,7%. Đây là một trong những nhóm ngành đóng góp đáng kể vào đà tăng chung của thị trường.

Ở nhóm bất động sản, NLG gây chú ý khi có thời điểm chạm giá trần trước khi đóng cửa tăng 6,67% lên 28.000 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt 8,7 triệu đơn vị. Các cổ phiếu NVL, PDR, KDH và CEO cũng duy trì sắc xanh. Cùng đó, cổ phiếu HVN ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, lên 24.150 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng mạnh 8,71 điểm lên 319,62 điểm. Thanh khoản đạt hơn 76 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 1.462,5 tỷ đồng. Cổ phiếu THD tiếp tục tăng trần, đóng góp khoảng 4,5 điểm cho chỉ số. Các mã PVS, CEO, SHS tăng nhẹ, trong khi MBS tăng 4,5%.

Tại thị trường UPCOM, chỉ số UPCOM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 126,75 điểm. Các cổ phiếu có thanh khoản cao như AAS, HNG, SBS, ACV và OIL đa số tăng giá. Đáng chú ý, cổ phiếu VIW tăng hơn 14%.

Theo ghi nhận cuối phiên, thị trường nghiêng rõ về bên mua với gần 430 mã tăng so với khoảng 250 mã giảm trên toàn thị trường. Dòng tiền dù vẫn còn thận trọng nhưng đã cải thiện so với giai đoạn cuối tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, song quy mô bán đã thu hẹp so với các phiên trước.

Diễn biến phiên 16/6 cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Việc VN-Index duy trì trên mốc 1.800 điểm cùng sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chứng khoán được xem là những tín hiệu tích cực đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.