Cổ phiếu Bluechips giữ đà tăng cho VN-Index

Phiên giao dịch hôm nay 17/8 tiếp tục ghi nhận thị trường diễn biến ảm đạm khi biến động ở các nhóm ngành không đáng kể, thay vào đó có phần giằng co, lực cung – cầu tham gia trong phiên khá cân bằng. Đáng chú ý, cổ phiếu FLC và HAI đã "nằm sàn" trước thông tin cảnh báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về khả năng sẽ đình chỉ giao dịch đối với hai cổ phiếu này.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết phiên, VN-Index tăng 0,59 điểm lên 1.275,28 điểm; toàn sàn có 189 mã tăng, 247 mã giảm và 82 mã đứng giá. HNX- Index giảm 0,43 điểm xuống 302,59 điểm; toàn sàn có 83 mã tăng, 121 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,23 điểm lên 93,07 điểm; toàn sàn có 138 mã tăng, 138 mã giảm và 75 mã đứng giá. 

Về khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 20.641 tỷ đồng; trong đó, riêng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE tương ứng hơn 17.674 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 47,47 tỷ trên sàn HoSE, nổi bật mua HDB, PVD, DXG, MSN...

Nhìn chung, đà tăng điểm nhẹ trong phiên hôm nay có sự đóng góp không nhỏ từ các cổ phiếu thuộc nhóm Bluechips, nổi bật như KDH, MSN, NVL, PDR, VNM, VIC, VRE với mức tăng từ 0,7-6,8%, qua đó trở thành điểm tựa vững chắc giúp chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh.

Về cổ phiếu nhóm ngành, nhóm ngân hàng bắt đầu ghi nhận phân hóa tại các lớp cổ phiếu. Theo đó, sắc xanh ghi nhận tại các cổ phiếu như TCB, MBB, HDB, ACB, MSB với mức tăng từ 0,3-1,8%, ngược lại BID, CTG, STB, SHB, TPB, LPB, VIB là những cổ phiếu quay đầu giảm điểm với mức giảm 0,5-1,3%, các cổ phiếu còn lại như VCB, VPB, EIB đóng cửa tại mốc tham chiếu.

Tương tự với nhóm chứng khoán, sau những phiên liên tiếp tăng điểm ấn tượng có xu hướng chững lại trong những phiên gần đây. Cổ phiếu tăng giảm luân phiên nhau và biến động không quá đáng kể. VCI, HCM, FTS, CTS, BSI là những cổ phiếu duy trì được sắc xanh trong phiên hôm nay với mức tăng từ 0,7-3,1%, trong khi các VND, SHS, MBS chìm trong sắc đỏ dưới áp lực bán từ nhà đầu tư, mức giảm từ 0,9-1,5%, các cổ phiếu còn lại như SSI, VDS, VIX, AGR giao dịch quanh mốc tham chiếu.

Bên cạnh đó, nhóm bất động sản, xây dựng cũng cho diễn biến hạ nhiệt và phân hóa tại các lớp cổ phiếu. Các cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng sau phiên hôm qua tăng mạnh đến phiên nay cũng đã không còn duy trì được đà tăng và quay đầu giảm điểm, thể hiện ở HBC, FCN, VCG với mức giảm 1,6-1,8%.

Ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản như NVL, DXG, NLG, KDH, NTL tăng điểm khá ấn tượng so với bình quân ngành, mức tăng ghi nhận từ 0.5-2.9%, thậm chí HDC tăng kịch trần. Ngược lại thì KBC, LCG, ITA, VGC, CII, NBB, HHV ghi nhận áp lực bán ra có phần áp đảo khiến các cổ phiếu quay đầu giảm điểm với mức giảm từ 0,5-3%.

Phiên giao dịch hôm nay cũng ghi nhận đà điều chỉnh giảm khá mạnh ở nhóm hàng hóa cơ bản liên quan đến giá như thép, than, phân bón, dầu khí, qua đó càng tạo áp lực đè nặng lên thị trường chung.

Đối với nhóm thủy sản có những diễn biến khá tích cực trong phiên hôm nay, ghi nhận lực cầu tham gia mạnh trong phiên sáng nay, và tiếp tục duy trì sắc xanh dưới áp lực điều chỉnh của thị trường. Cổ phiếu như ANV, ACL, IDI kết phiên trong sắc xanh với mức tăng từ 0,5-2,2%.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.