Cổ phiếu bất động sản bứt phá

Thị trường chứng khoán đã có phiên giao dịch đầu tuần tăng mạnh. Ngày 10/12, VN-Index tăng 0,75% lên 386,69 điểm. Giá trị giao dịch 484 tỷ đồng, tăng 25% so với phiên cuối tuần trước.

Thị trường chứng khoán đã có phiên giao dịch đầu tuần tăng mạnh. Ngày 10/12, VN-Index tăng 0,75% lên 386,69 điểm. Giá trị giao dịch 484 tỷ đồng, tăng 25% so với phiên cuối tuần trước.

Cổ phiếu bất động sản bứt phá ảnh 1

Ảnh minh họa.

HNX-Index tăng 2,03% lên 52,71 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 11. Giá trị giao dịch 244 tỷ đồng, lớn gấp rưỡi phiên trước.

Toàn thị trường có 370 mã tăng, trong đó hơn 150 cổ phiếu tăng trần, hầu hết là các cổ phiếu có thị giá thấp trong khi các mã vốn hóa lớn không tăng mạnh. Điều này được thể hiện qua chênh lệch giữa 2 nhóm cổ phiếu lớn.

Trong khi VN30 có 20 mã tăng nhưng không mã nào tăng trần, thì HNX30 có 28 mã tăng, với 11 mã tăng trần. Các cổ phiếu thanh khoản cao như Sacomreal, Vinaconex hay chứng khoán VnDirect đều tăng.

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm dầu khí đồng loạt ghi nhận sự tăng trần, trong đó, nhóm dầu khí phải kể đến như PTL, PVT, PXI, PXL, PXM, PXS. Trong nhóm bất động sản, cổ phiếu L10, LCG, LGL… cũng có sự tăng trần. Nhóm cổ phiếu Sông Đà cũng có rất nhiều cổ phiếu tăng trần như SDJ; DSH; SDA; SD9; SD8; S74; S99; S96.

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong bối cảnh Nhà nước đang có những động thái nhằm tái cấu trúc thị trường. Mới đây, Đề án “tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm” vừa chính thức được Thủ tướng phê duyệt, trong đó, có nhắc đến việc xem xét thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt nam.

BH

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.