Có một người Việt trên tàu đắm ở Hàn Quốc

Tàu vận tải Chenglu15 của Trung Quốc đã bị chìm ở vùng biển động dữ dội ngoài khơi cảng Pohang, phía đông nam Hàn Quốc. Trong số thủy thủ làm việc trên tàu, có một người mang quốc tịch Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này ngày 16/10 cho biết, tàu vận tải Chenglu15 của Trung Quốc đã bị chìm ở vùng biển động dữ dội ngoài khơi cảng Pohang, phía đông nam Hàn Quốc. Trong số thủy thủ làm việc trên tàu, có một người mang quốc tịch Việt Nam.

Theo nguồn tin trên, tàu Chenglu15 trọng tải 8.461 tấn, bị đắm hồi 3 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 15/10 do thời tiết xấu. Thủy thủ đoàn gồm 19 người, trong đó có có 18 người Trung Quốc và 1 người Việt, đã thông báo với cảnh sát địa phương về việc con tàu bắt đầu trôi dạt ra biển do mỏ neo bị bão cuốn. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển không thể tiến gần con tàu do gió mạnh và sóng lớn ngăn cản công tác cứu hộ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng bảo vệ bờ biển đã lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp, đưa nhiều tàu và trực thăng cùng đội cứu hộ đặc biệt tới tìm kiếm những người mất tích. Tính đến 10h sáng (giờ địa phương) ngày 16/10 đã xác định có 9 người thiệt mạng, 8 người được cứu sống và 2 người vẫn đang bị mất tích. Hiện chưa xác định được danh tính cụ thể của những người đã chết cũng như danh tính và tình trạng hiện tại của những người còn lại.

Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc tàu trên đã hoàn thành việc bốc dỡ hàng hóa vận chuyển từ cảng Pyeongtaek đến cảng Pohang và đang neo đậu phía ngoài đê chắn sóng tại cảng Pohang. Tuy nhiên, do sức gió quá mạnh (20-24m/giây), sóng biển cao từ 6-8 mét, đã khiến neo tàu bị đứt và con tàu dạt ra xa khoảng 132 mét so với đê chắn sóng và bị chìm.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.