Có khả năng những đối tượng khác đầu độc ông Kim Jong-nam

Nhà nghiên cứu bệnh học Mohamad Shah Mahmood ngày 4/10 cho rằng những nghi phạm khác trong vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã đầu độc ông này, ngoài 2 nghi phạm nữ đang bị xét xử tại Malaysia.
Có khả năng những đối tượng khác đầu độc ông Kim Jong-nam ảnh 1

Kim Jong Nam trong một bức ảnh chụp từ năm 2001. Ảnh: Reuters

Theo ông Mohamad Shah, người đã tiến hành khám nghiệm tử thi ông Kim Chol, có khả năng 4 nghi phạm khác, những đối tượng được nhắc tới trong cáo trạng nhưng hiện đang ở ngoài vòng pháp luật, vẫn có thể sử dụng chất độc thần kinh trước khi người đàn ông này bị những nghi phạm nữ nói trên tấn công.

Phát biểu tại Tòa Thượng Thẩm Sham Alam, chuyên gia trên nêu rõ: "Đường chất độc đi vào có khả năng là thông qua tiếp xúc da, ăn uống, hít vào, tiêm và mắt". Khi luật sư hỏi liệu có phải ông Kim Chol bị 4 nghi phạm nói trên đầu độc trước khi nạn nhân tới sân bay thì chuyên gia Mohamad Shah cho biết: "Có khả năng như vậy".

Trước đó, ngày 2/10, tại phiên xét xử ở Tòa Thượng Thẩm Sham Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hai nữ bị cáo đã không nhận tội sát hại công dân Triều Tiên này. Hai nữ bị cáo trên gồm Siti Aisyah - công dân Indonesia, 25 tuổi, và Đoàn Thị Hương - người Việt Nam, 29 tuổi.

Cả hai đều không thừa nhận gây ra vụ ám sát kiểu Chiến tranh Lạnh hôm 13/2/2017 nhằm vào ông Kim Chol. Hai đối tượng này đã bị bắt vài ngày sau khi xảy ra vụ việc và bị cáo buộc dùng chất cực độc VX bị cấm để sát hại ông Kim Chol. Họ sẽ phải đối mặt với mức án tử hình nếu bị tuyên có tội.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.