Cơ hội và thách thức với DN Việt Nam khi Nga gia nhập WTO

Ngày 26/10, Hội thảo: "Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Hải quan do Thương vụ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tổ chức.

Ngày 26/10, tại trụ sở Thương vụ Việt Nam ở thủ đô Moskva đã diễn ra hội thảo: "Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Hải quan.

Trao đổi với các đại diện doanh nghiệp, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Quang Niệm đã tổng kết và phân tích những ưu nhược điểm khi Nga gia nhập WTO, các tác động của tiến trình này đối với quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt-Nga nói chung và các nhà doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga nói riêng.

Ông Phạm Quang Niệm nêu khái quát tiến trình đàm phán ký FTA giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan, những lợi ích và cơ hội của Việt Nam khi tiếp cận thị trường có diện tích hơn 20 triệu km2, dân số 169,2 triệu người (năm 2012), thu nhập bình quân đầu người đạt 16.137 USD này. Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề thuế, hạn ngạch, quyền lợi ràng buộc của Nga, lợi thế, bảo hộ, đầu ra sản phẩm, đầu tư, nguồn hàng, xu hướng thị trường xoay quanh hai chủ đề nói trên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.