Cơ hội sở hữu nhà ở xã hội 18,4 triệu đồng/m2 tại Hà Nội

Người dân Thủ đô có cơ hội sở hữu nhà ở xã hội với mức giá bán khoảng 18,4 triệu/2 (đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì) là 18,4 triệu đồng/m2 thuộc dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại ô đất CT3, Khu đô thị Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội).

Dự án này mang đến giải pháp nhà ở chất lượng với mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc nhà ở đặc biệt này trên địa bàn Thủ đô hiện nay.

Theo đó, 1.104 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án sẽ do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP khởi công xây dựng thực hiện. Công trình CT3 khi hoàn thành sẽ hiện hữu một lượng quỹ nhà ở mới, đáp ứng chỗ ở cho gần 3.900 người thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mật độ cư trú trung bình tại đây đang thấp hơn nhiều so với các khu vực nội đô.

Đặc biệt, khu vực phía Đông đang trở thành khu vực có sức hút lớn của Thủ đô Hà Nội; được hưởng lợi từ hệ thống giao thông hiện đại, kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Từ vị trí dự án di chuyển vào Trung tâm thành phố là 25 phút, tới sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 10 phút. Vành đai giao thông đường bộ, các cây cầu bắc qua sông Hồng, tuyến metro tương lai gần như giao thoa nhau tại khu vực dự án dân cư này.

Những gì cư dân của Thăng Long Green City thụ hưởng không giới hạn trong không gian căn hộ - đó là điều đầu tiên cần khẳng định. Cả 3 tòa nhà đều được thiết kế xây dựng tầng hầm để xe cùng các không gian dịch vụ thương mại, không gian công cộng phục vụ đời sống. Các tiện ích cơ bản như hồ nước, sân vườn nội khu, sân chơi trẻ em, sân chơi cầu lông, nhà sinh hoạt cộng đồng được bố trí hợp lý.

Điểm đặc biệt của dự án này là sử dụng gói vật liệu xây dựng đồng bộ, xanh và thân thiện môi trường của Viglacera với chi phí hợp lý. Điều này giúp công trình CT3 của Thăng Long Green City đáp ứng cùng lúc 2 yêu cầu: giá bán tốt, chất lượng vượt trội. Viglacera đóng góp về gói giải pháp vật liệu xây dựng đồng bộ, trực tiếp sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hiện đại nhất của châu Âu và cung cấp đến tận chân công trình.

Nhờ đó, cư dân CT3 sẽ được thụ hưởng căn hộ được xây dựng và hoàn thiện bởi các chủng loại vật liệu xây dựng xanh và thân thiện môi trường, được kiểm chứng qua thời gian về hiệu quả tiết kiệm năng lượng, độ bền, độ an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Điển hình như: bê tông khí chưng áp giúp công trình nhẹ, bền, cách âm, cách nhiệt tốt; gạch ốp lát, đá nung kết nâng cao tính thẩm mỹ và độ bền của không gian sống; thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong quá trình sử dụng. Các nguy cơ hỏng hóc về vật liệu xây dựng chắc chắn sẽ bị loại trừ - chủ đầu tư khẳng định.

Cùng đó, công trình nhà ở xã hội CT3 được sử dụng kính tiết kiệm năng lượng giúp giảm tiêu hao điện năng nhưng đồng thời mang đến không gian sống hiện đại, bền vững theo đúng tinh thần “xanh hóa đô thị” mà Chính phủ đề ra.

Dự án Thăng Long Green City không chỉ mang đến cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào Chương trình phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện cũng như góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng, phát triển nhà ở xã hội năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.