Cơ hội ngắm mưa sao băng Perseids tại Việt Nam

Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) thông tin, rạng sáng 12-13/8, người yêu thiên văn học trong nước sẽ có cơ hội ngắm mưa sao băng Perseids.

Mọi người có thể quan sát hiện tượng này cả đêm, nhất là sau nửa đêm, tuy nhiên thời điểm lý tưởng nhất là sau 2 giờ sáng 12-13/8, bởi đây là thời điểm chòm sao Perseus đã lên đủ cao.

Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết, mưa sao băng Perseids là hiện tượng diễn ra vào tháng 8 hàng năm với cực điểm rơi vào khoảng đêm 12, rạng sáng 13/8. Các sao băng là những mảnh vụn còn sót lại khi sao chổi 109P/Swift-Tuttle tiến về phía mặt trời. Lần cuối sao chổi này tới gần mặt trời và cắt qua quỹ đạo của trái đất là năm 1992, lần tiếp theo sẽ là năm 2026.

Nhiều năm qua, Perseids là hiện tượng đáng chú ý với người yêu thích quan sát bầu trời đêm, một trong hai mưa sao băng lớn nhất trong năm cùng với Geminids. Cách đây 8 năm, vào tháng 8/2016, Perseids đã có một vụ bùng nổ sao băng với số lượng quan sát được rất lớn. Năm 2024, sẽ không có vụ bùng nổ nào nhưng đây vẫn là một hiện tượng rất đáng chú ý. Thời gian cực điểm trùng với khoảng thời gian mặt trăng vừa vượt qua pha bán nguyệt nên ánh sáng sẽ cản trở phần nào việc quan sát, nhưng người xem vẫn có thể thấy nhiều sao băng nếu thời tiết thuận lợi và điều kiện quan sát tốt. Vào đêm cực điểm, với góc nhìn thuận lợi và thời tiết lý tưởng, người xem có thể quan sát thấy từ 60-100 sao băng mỗi giờ.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn nhận định, khoảng thời gian phù hợp nhất để quan sát mưa sao băng là các đêm lân cận cực điểm. Đối với mưa sao băng Perseids, thời điểm đó là rạng sáng các ngày 12, 13 và 14/8. Người xem cần nhìn về bầu trời phía Đông Bắc và tìm chòm sao Perseus. Chòm sao này có lẽ không dễ xác định đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó đơn giản nhất là người xem chỉ cần nhìn lên bầu trời Đông Bắc với góc nhìn tính từ mặt đất từ 30-50 độ trong điều kiện quan sát lý tưởng. Nếu trời có mây mù hoặc mưa thì sẽ không thể quan sát thấy sao băng.

Nếu có thể thấy khá nhiều các ngôi sao trên bầu trời thì nghĩa là chúng ta chắc chắn thấy được sao băng. Người quan sát không cần ống nhòm hay kính thiên văn hoặc bất cứ dụng cụ nào nhìn bằng mắt thường chính là cách quan sát tốt nhất. Ngay cả ở lúc cực điểm và với điều kiện quan sát lý tưởng, khoảng thời gian giữa các sao băng có thể từ vài giây cho tới nhiều phút. Những khu vực có quá nhiều ánh đèn hay khói bụi từ các công trường sẽ khó quan sát hơn. Nếu muốn chụp ảnh một sao băng bất kỳ, chúng ta cần máy ảnh có chế độ phơi sáng, đặt thời gian phơi sáng tối thiểu 30 giây...

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.