Cơ hội nâng cao hợp tác Việt Nam – Ai Cập

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Liên đoàn các Phòng thương mại Ai Cập (FEDCOC) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu, hợp tác đầu tư...
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp Ai Cập có cơ hội tiếp cận thị trường trên 93 triệu dân Việt Nam và thị trường hơn 600 triệu dân của khối ASEAN.
Cơ hội nâng cao hợp tác Việt Nam – Ai Cập ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, nhất là trong những lĩnh vực hai nước có lợi thế bổ sung lẫn nhau như chế tạo, chế biến, may mặc, da giày, dầu khí... Việt Nam mong muốn Ai Cập là đối tác và cầu nối cho Việt Nam hợp tác kinh tế thương mại với các nước khu vực châu Phi. Phó Thủ tướng cũng cam kết: Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam cũng luôn đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị VCCI chủ động các kế hoạch hợp tác với Liên đoàn các Phòng thương mại Ai Cập nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kết nối... Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cũng cho hay, Ai Cập mong muốn trở thành một trung tâm mang tính chiến lược, thu hút, phát triển kinh tế, phát triển các ngành logistics, xây dựng các khu công nghiệp, để có thể xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia khác; thực hiện các dự án về phát triển đất đai, năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, xây dựng đô thị hành chính mới ở Ai Cập đạt chuẩn mực quốc tế. “Chúng tôi hoan nghênh, đón chào các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng tàu, xây dựng, nuôi trồng thuỷ sản, phân bón, dệt may... Hi vọng diễn đàn lần này sẽ mở ra những lĩnh vực hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước”, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi nói.
Cơ hội nâng cao hợp tác Việt Nam – Ai Cập ảnh 2

Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ai Cập. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ai Cập hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Phi, kim ngạch hai nước đạt trung bình 320 triệu USD/năm. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn, đứng đầu thế giới về hạt tiêu đen, hạt điều; đứng thứ 2 thế giới về gạo và cà phê. Có gần 120 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 300 tỷ USD vốn đăng ký; trong đó, vốn thực hiện trên 160 tỷ USD. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ thông qua tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại là hoàn toàn có thể thực hiện được. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn các Phòng thương mại Ai Cập để nâng cấp hợp tác và đề ra định hướng, chung tay nâng mục tiêu thương mại, hợp tác mà Chính phủ hai nước đề ra...
Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.