Cơ hội 'mục sở thị' nơi Hoàng đế La Mã Caesar bị sát hại

Di chỉ khảo cổ Largo di Torre Argentina ở thủ đô Rome của Italy - khu vực nơi Hoàng đế La Mã Julius Caesar bị sát hại năm 44 trước Công nguyên sẽ được mở cửa cho du khách tham quan trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Di chỉ khảo cổ Largo di Torre Argentina sẽ được mở cửa cho du khách tham quan trong thời gian tới. Ảnh: wantedinrome.com

Trong thông báo ngày 18/2, Thị trưởng thành phố Rome - bà Virginia Raggi - cho biết những lối đi sẽ được xây dựng bên trong di chỉ khảo cổ này, theo đó du khách sẽ có thể đặt chân lên địa danh lịch sử này vào khoảng cuối năm 2021. Nhà sản xuất trang sức hạng sang Bulgari sẽ là nhà tài trợ cho dự án tôn tạo mang tên "Spanish Steps" này.

Di chỉ khảo cổ Largo di Torre Argentina được khai quật trong quá trình thi công xây dựng thành phố vào những năm 1920, quy tụ phế tích của 4 đền thờ La Mã cổ. Với vị trí nằm thấp hơn sâu so với mặt đường, người bách bộ khi đi qua Quảng trường Roma có thể nhìn thấy các tàn tích này từ trên cao. Tuy nhiên, di chỉ khảo cổ này luôn đóng cửa với du khách trong nhiều thập kỷ qua.

Những mẫu vật ấn tượng nhất tại Largo di Torre Argentina có thể kể đến là các bệ đá trắng lấy từ tòa nhà Curia of Pompey rộng lớn, nơi Viện nguyên lão tổ chức hội họp và nhà hát liền kề. Hoàng đế Caesar đã bị đâm chết khi ông đang đứng trên bậc thang ở tòa nhà Curia of Pompey. Cái chết của ông được xem là một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử, được tái hiện nhiều lần trong các tác phẩm văn học, sân khấu và điện ảnh.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.