Cơ hội giới thiệu Sticker tự thiết kế đến 80 triệu người dùng Zalo

Với việc mở cửa kho Sticker, Zalo giúp người dùng đam mê sáng tạo có thể đưa tác phẩm của họ đến công chúng một cách nhanh và tiện lợi nhất.
Cơ hội giới thiệu Sticker tự thiết kế đến 80 triệu người dùng Zalo ảnh 1

Cơ hội giới thiệu Sticker tự thiết kế đến 80 triệu người dùng Zalo.

Đồng thời, đây cũng là cách Zalo tăng cường trải nghiệm của người dùng thông việc sử dụng bộ sticker của riêng mình và cùng chia sẻ cho bạn bè, người thân.
Hiện nay, trên kho Sticker của Zalo có nhiều tác phẩm do cộng đồng đóng góp như bộ Rồng Vàng Pikalong của tác giả Thăng Fly, Quỳnh Aka của tác giả cùng tên…
Theo qui định của Zalo, tất cả tác phẩm đều ghi rõ tên tác giả để đảm bảo quyền lợi cho người đăng tải và được cấp 1 mã QR riêng để dễ dàng chia sẻ bộ sticker tùy thích.
Để sticker của mình được xuất hiện trên Zalo, tác giả cần đăng ký qua đường dẫn http://stickers.zaloapp.com/register. Nếu tác phẩm đạt các quy chuẩn về nghệ thuật và nội dung, Zalo sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả về việc chính thức đưa Sticker lên ứng dụng.
PV

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.