Cơ hội để dòng vốn đổ về Việt Nam

Các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, có thể tận dụng cơ hội trong bối cảnh các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn chuyển về Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 của Mỹ ngày 5/11 vừa qua.
Chú thích ảnh
Tiến sỹ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Trên đây là nhận định của Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp tại Đại học Bristol (Anh) trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh về tác động của kết quả bầu cử Mỹ đối với kinh tế châu Âu và các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, sau khi ông Trump thắng cử, thị trường tài chính Mỹ tăng điểm trong khi các thị trường mới nổi đều giảm, gồm cả các thị trường được đánh giá khá lạc quan trong mắt giới đầu tư như Ấn Độ và Indonesia. Điều này cho thấy dòng vốn bắt đầu rút khỏi một số thị trường mới nổi và chuyển về Mỹ.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Tuấn nhận định dòng vốn Mỹ rút khỏi một số thị trường có thể được thay thế bởi dòng vốn từ Trung Quốc, quốc gia muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tận dụng các thị trường khác để tránh ảnh hưởng của việc đánh thuế trực tiếp vào hàng Trung Quốc, có thể lên tới 60% như ông Trump đã tuyên bố. Tiến sĩ Tuấn cho rằng đây là một thuận lợi cho Việt Nam, một điểm đến được chú ý đối với các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển dịch khỏi Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế đối với các dự án xanh. Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Tiến sĩ Tuấn cho rằng các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, cũng có cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế đối với các dự án xanh, dẫn cam kết của Trung Quốc về một quỹ trị giá 25 tỷ USD để hỗ trợ cho các thị trường mới nổi chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Không chỉ Trung Quốc, mà châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp các thị trường mới nổi có nguồn vốn thay thế trong trường hợp Mỹ rút khỏi một số thỏa thuận về môi trường, bởi ông Trump cho rằng các hiệp định đa phương, bao gồm một số thỏa thuận về môi trường, đang gây tổn hại đối với kinh tế và doanh nghiệp Mỹ.  

Tuy nhiên, Tiến sĩ Tuấn cho rằng Việt Nam cần có sự chuẩn bị để cạnh tranh với các thị trường mới nổi khác trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế, song lưu ý chính sự cạnh tranh sẽ là chất xúc tác thúc đẩy cải cách của Việt Nam.

Minh Hợp - Hữu Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.