Cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới cho lĩnh vực nhựa, hệ thống làm lạnh

Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Công nghệ HVAC, hệ thống làm lạnh và tòa nhà thông minh tại Việt Nam; kết hợp cùng Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về công nghệ, nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam sẽ được tổ chức đồng thời từ ngày 25-27/7, tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo sáng 22/6.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 150 đơn vị trưng bày, đến từ hơn 10 quốc gia/ vùng lãnh thổ dẫn đầu về công nghệ trong ngành.

Trong đó, nổi bật là nhóm gian hàng quốc tế Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan… 

Tại triển lãm cũng diễn ra hội thảo với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong Công nghệ làm mát Bền vững, đón đầu xu hướng trung tâm dữ liệu xanh”; “chinh phục mục tiêu Net Zero tại Việt Nam bằng giải pháp làm mát bền vững”; “Những vấn đề cấp bách trong công nghệ điều hòa không khí hiện nay”…

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.