Cơ hội chiêm ngưỡng 'trăng xanh' vào ngày 31/8

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng trăng xanh (siêu trăng) tới đây sẽ xuất hiện chính xác vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam). Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời và được chiếu sáng hoàn toàn. Đây là sự kiện thiên văn hiếm gặp vì phải đến năm 2037, thế giới mới lần nữa ghi nhận tháng 8 có siêu trăng.

Lý giải hiện tượng kỳ thú này, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, “Mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy vào tối 31/8 đều có thể coi là trăng tròn. Vì quỹ đạo của mặt trăng quanh Trái Đất không phải một đường tròn mà là đường elip, nên khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng không đều nhau. Điểm gần trái đất nhất của quỹ đạo này được gọi là điểm cận địa, tức là khi đi tới điểm đó, mặt trăng ở gần trái đất nhất. Thông thường, mỗi năm có một vài lần thời điểm mặt trăng đi qua điểm này trùng với lúc trăng tròn. Khi đó, kích thước của trăng tròn sẽ lớn hơn khoảng 7% so với trăng tròn thông thường và cũng sáng hơn. Hiện tượng này được gọi là siêu trăng".

Mặt khác, theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, trăng tròn lần này được gọi là trăng xanh vì là lần trăng tròn thứ hai trong cùng tháng 8. Lần trăng tròn trước đã diễn ra vào ngày mùng 1/8 và lần đó cũng là siêu trăng.

Trên thực tế, trăng xanh là một cách gọi. Trăng tròn thứ hai trong cùng tháng được gọi là trăng xanh của tháng. Một loại trăng xanh khác là trăng xanh của mùa; đó là khi trong cùng một mùa có 4 lần trăng tròn. Trung bình cứ hơn 1 năm có một lần trăng xanh và lần cuối cùng xảy ra vào tháng 8/2021. Trường hợp đặc biệt hiếm là có hai trăng xanh trong cùng năm; lần gần nhất sắp tới là vào tháng 1 và tháng 3/2037.

“Điểm thú vị để quan sát là mặt trăng lần này lớn hơn và sáng hơn trăng tròn thông thường. Những người yêu thích thiên văn học có thể quan sát hiện tượng này từ bất cứ nơi nào, với điều kiện trời đủ trong để dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, việc trang bị một chiếc ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ có bộ lọc sáng để giảm bớt độ chói của ánh trăng sẽ mang lại cái nhìn thú vị hơn khi quan sát hiện tượng này”, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn chia sẻ.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..